Xã Long Hiệp hỗ trợ hộ đồng bào Khmer chăn nuôi thoát nghèo

11:48, 14/08/2026

Từ nguồn lực hỗ trợ kịp thời của Nhà nước kết hợp cùng ý chí vươn lên vượt khó, hộ đồng bào Khmer tại xã Long Hiệp từng bước ổn định đời sống và thoát nghèo bền vững. Điển hình như mô hình chăn nuôi kết hợp giữa nuôi bò sinh sản và nuôi heo của hộ ông Thạch Preng tại ấp Đầu Giồng mang lại hiệu quả thiết thực, khẳng định sự đúng đắn của chính sách an sinh xã hội.

Mô hình chăn nuôi của ông Thạch Preng mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: THẠCH HOÀNG
Mô hình chăn nuôi của ông Thạch Preng mang lại hiệu quả thiết thực. Ảnh: THẠCH HOÀNG

Trước đây, hoàn cảnh gia đình ông Thạch Preng thuộc diện hộ khó khăn tại địa bàn. Do không có tư liệu sản xuất, thiếu vốn đầu tư, ông phải bươn chải làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Hàng ngày, ông theo máy gặt lúa hoặc làm phụ hồ để nuôi sống gia đình. Công việc nặng nhọc, bấp bênh khiến gia cảnh luôn rơi vào cảnh thiếu hụt, không có điều kiện tích lũy phát triển kinh tế gia đình.

Nhằm hỗ trợ hộ nghèo tự lực vươn lên, năm 2019, ông Thạch Preng được xét hỗ trợ 15 triệu đồng từ chương trình hỗ trợ nuôi bò của Nhà nước. Đây là nguồn kinh phí hỗ trợ không hoàn lại, tạo điều kiện giúp gia đình ông bắt đầu mô hình nuôi bò sinh sản. Với sự cần cù, ông Thạch Preng chăn nuôi theo kiểu lấy ngắn nuôi dài để nhân đàn. Con bê đực sinh ra được bán để lấy vốn trang trải sinh hoạt, còn bê cái được giữ lại để nhân đàn. Nhờ kiên trì chăm sóc, đàn bò từ con bò giống ban đầu sinh thêm 5 con bê, tạo nền tảng kinh tế cho gia đình.

Nhận thấy hiệu quả chăn nuôi, khi tiếp tục được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi trị giá 50 triệu đồng, ông Thạch Preng quyết định mở rộng quy mô. Ông mua thêm 2 con bò và xây dựng chuồng trại rộng rãi, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y nhằm thúc đẩy đàn bò sinh sản phát triển. Hiện nay, gia đình ông sở hữu 5 con bò cái sinh sản, trở thành nguồn tài sản lớn và bảo đảm sinh kế ổn định lâu dài.

Cùng với nuôi bò, đầu năm 2026, ông Thạch Preng chủ động mở rộng sản xuất bằng việc nuôi thêm heo để cải thiện thu nhập. Tận dụng diện tích chuồng trại sẵn có và nguồn thức ăn dồi dào, ông chăn nuôi thành công 3 lứa heo, mỗi lứa quy mô từ 3-6 con. Việc đa dạng hóa vật nuôi giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập thường xuyên, giảm thiểu rủi ro chăn nuôi và tận dụng hiệu quả thời gian lao động của gia đình.

Hành trình vượt khó của ông Thạch Preng gắn liền với rèn luyện ý chí tự lực vươn lên. Dù từng trải qua ca phẫu thuật sỏi thận gây ảnh hưởng sức khỏe, nhưng khi thể trạng ổn định, ông vẫn kiên trì, dồn sức chăm sóc vật nuôi. Nhờ sự bền bỉ đó, ông không phải đi làm thuê vất vả như trước mà tập trung phát triển kinh tế gia đình ngay trên mảnh đất quê hương, tự tin xây dựng cuộc sống ấm no.

Ông Thạch Dương- Bí thư Chi bộ ấp Đầu Giồng đánh giá, ông Thạch Preng là gương tiêu biểu về ý chí vượt khó tại địa phương. Việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả hỗ trợ của Nhà nước giúp gia đình ông cải thiện đời sống rõ rệt, tạo động lực cổ vũ phong trào sản xuất cho hộ dân khác học tập, noi theo.

Thành công từ mô hình chăn nuôi của ông Thạch Preng chứng minh hiệu quả thực tế của chính sách hỗ trợ giảm nghèo vùng đồng bào Khmer. Nguồn vốn hỗ trợ kịp thời kết hợp cùng tinh thần tự lực tự cường giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình, hướng tới mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

THẠCH HOÀNG
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh