Bằng việc tận dụng lợi thế vườn cây ăn trái, làng nghề dệt chiếu truyền thống và nếp sống miệt vườn ven sông Cổ Chiên, xã Nhị Long chủ động khai thác lợi thế phát triển du lịch (DL). Kết quả đón 45,62 ngàn lượt khách cùng doanh thu 11,197 tỷ đồng qua 6 tháng đầu năm 2026 khẳng định hướng đi đúng đắn, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập Nhân dân.
![]() |
| Ông Huỳnh Văn Nguyên (bìa phải) chia sẻ về du lịch cộng đồng Cồn Hô. Ảnh: SƠN TUYỀN |
Ven dòng sông Cổ Chiên hiền hòa, xã Nhị Long sở hữu vườn cây ăn trái quanh năm xanh mát, làng nghề truyền thống cùng nếp sống miệt vườn đặc trưng. Địa phương xác định đây là lợi thế phát triển DL cộng đồng theo hướng khai thác giá trị sẵn có, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Phương thức thực hiện nhất quán là lấy cộng đồng làm chủ thể, giúp người dân trực tiếp tham gia, thụ hưởng lợi ích từ hoạt động này.
Điểm sáng tiêu biểu là mô hình DL cộng đồng Cồn Hô tại ấp Mỹ Hiệp. Với diện tích 25ha cùng 23 hộ dân sinh sống, Cồn Hô sở hữu vườn bưởi xanh mát chiếm trên 85% diện tích. Dưới sự điều phối tích cực từ ông Huỳnh Văn Nguyên- Tổ trưởng Tổ DL cộng đồng Cồn Hô, người dân liên kết chặt chẽ làm DL. Thành viên chủ động tập huấn, học cách đón khách, xây dựng chương trình trải nghiệm dựa trên nét sinh hoạt bình dị thường ngày.
Đến Cồn Hô, du khách được thưởng thức bưởi da xanh ngọt mát, uống trà đậu biếc, ăn đậu phộng rang, trải nghiệm ngâm chân thảo dược độc đáo. Du khách thưởng thức món ăn dân dã như bánh lá, chuối chiên, trứng nướng chế biến tại chỗ. Hàng năm, Cồn Hô đón 2 ngàn lượt khách, nâng cao thu nhập, giữ gìn nét sinh hoạt bình dị vùng sông nước. Mô hình được công nhận Điểm DL tiêu biểu ĐBSCL năm 2024 và Hiệp hội DL Việt Nam vinh danh năm 2025.
Từ công nghiệp hóa nông thôn và thành công của Cồn Hô, xã Nhị Long ban hành nghị quyết phát triển DL giai đoạn 2025-2030 cùng kế hoạch cụ thể giai đoạn 2026-2030 ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Địa phương thành lập Ban Quản lý và Tổ hợp tác DL cộng đồng Nhị Hòa nhằm tổ chức, vận hành mô hình DL nông nghiệp Nhị Hòa cuối năm 2025, giúp đẩy nhanh tiến độ xã hội hóa DL.
Mô hình DL nông nghiệp Nhị Hòa gặt hái kết quả tích cực khi đón gần 7,5 ngàn lượt khách sau 6 tháng hoạt động, đạt doanh thu 3,2 tỷ đồng, thu hút nhiều đoàn khách quốc tế từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc đến trải nghiệm. Cùng thời điểm, điểm DL Farm Ông Trầm tại ấp Thạnh Hiệp thu hút 1,5 ngàn lượt khách mỗi ngày dịp lễ, Tết. Chùa Long Bửu tại ấp Rạch Mát đón 1,5 ngàn lượt khách mỗi ngày dịp rằm và Tết Nguyên đán.
Kết quả chung toàn xã 6 tháng đầu năm 2026 đạt 45,62 ngàn lượt khách, gồm 39,93 ngàn lượt khách nội địa, 5,68 ngàn lượt khách quốc tế, mang lại tổng thu 11,197 tỷ đồng. Hoạt động DL tạo thêm việc làm, thúc đẩy tiêu thụ mạnh mẽ nguồn nông sản, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và loại hình dịch vụ ẩm thực, nghỉ dưỡng tại địa bàn dân cư.
DL Nhị Long gắn kết chặt chẽ với quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương như thảm sơ dừa, mứt dừa, mứt bưởi, bánh bông lan lá dứa, bánh tét, đàn guitar nhằm nâng giá trị kinh tế. Theo bà Nguyễn Thị Kiều Tiên- Trưởng Ban nhân dân ấp Mỹ Hiệp, DL mở ra cơ hội tiêu thụ nông sản, tạo việc làm giúp người dân ổn định cuộc sống, nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, cải tạo nhà vườn, nâng chất tiêu chí NTM.
Để làm phong phú trải nghiệm, xã hình thành một số tuyến liên kết chặt chẽ. Tuyến nội bộ gồm tour Cồn Hô- Farm Ông Trầm- Nhị Hòa- chợ Dừa Đỏ và tour Mekong Lodge- dệt chiếu- chợ Rạch Bàng- Cồn Hô. Tuyến liên kết ngoài gồm tour Coco Riverside Lodge- dệt chiếu- chợ Rạch Bàng- Cồn Hô; tour chợ nổi Dừa sông Thom- Farm Ông Trầm- Cồn Hô- Nhị Hòa; tour Nhị Hòa- Cồn Chim- Ao Bà Om- Đền thờ Bác- Ba Động; tour Nhị Hòa- homestay Lê Ngân tại Tập Ngãi.
Ông Lê Quang Thạnh- Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long cho biết địa phương xác định phát triển DL phải phù hợp thực tế, gắn lợi ích của người dân. Thời gian tới, xã tập trung nâng chất điểm đến, tăng cường liên kết doanh nghiệp lữ hành, đào tạo nhân lực và chuyển đổi số. Đặc biệt, xã nghiên cứu xây dựng bến tàu DL cỡ nhỏ nhằm khai thác giao thông đường thủy sông Cổ Chiên, nâng tầm sức hút và chất lượng dịch vụ.
Với Cồn Hô làm điểm nhấn, Nhị Hòa tạo sản phẩm mới cùng Farm Ông Trầm, chùa Long Bửu và tour liên kết, Nhị Long đang định hình hướng đi riêng bền vững. Sự phát triển này giúp tạo sinh kế lâu dài từ giá trị truyền thống, để người dân ổn định cuộc sống, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương.
SƠN TUYỀN


