Sáng 12/3, tại xã Phú Túc, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long tổ chức tọa đàm “Bàn giải pháp triển khai tín dụng an toàn thông qua tổ, nhóm, cụm vay vốn năm 2026”. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.
![]() |
| Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa phát biểu tại tọa đàm. |
Cùng tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Thoa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh; Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh khu vực 14; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Bến Tre.
Theo bà Hồ Bích Hạnh - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Vĩnh Long, hoạt động tín dụng thông qua tổ, nhóm, cụm vay vốn thời gian qua đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, gắn với mục tiêu hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Phần lớn các tổ vay vốn duy trì sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ hoàn trả được giữ ổn định, góp phần củng cố uy tín của tổ chức Hội.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: hoạt động tín dụng an toàn không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là cam kết trách nhiệm của tổ chức Hội đối với hội viên. Năm 2026, toàn hệ thống sẽ siết chặt kỷ cương, chuẩn hóa quy trình, tăng cường phối hợp liên ngành nhằm bảo đảm hoạt động tín dụng vận hành an toàn, minh bạch, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện cho phụ nữ và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: nâng mức cho vay, đơn giản hóa thủ tục, chính sách ưu đãi cho người yếu thế; chuẩn hóa tiêu chí lựa chọn, bồi dưỡng tổ trưởng; hoàn thiện cơ chế phối hợp nhắc nợ, kiểm tra sau vay; tăng cường giáo dục tài chính, nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro và hạn chế tác động của tín dụng phi chính thức.
![]() |
| Đại biểu phát biểu ý kiến tại tọa đàm. |
Để Quỹ hoạt động hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy và UBND các xã phải đặc biệt quan tâm đến việc phát triển kinh tế - xã hội thông qua kênh tín dụng phụ nữ. Cần xem đây là nguồn lực quan trọng giúp hộ dân thoát nghèo, vươn lên khá giả và chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN để quản lý và sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn cũng lưu ý phải tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tín dụng như: vay đúng nhu cầu, đúng mục đích và đúng thời hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhu cầu 50 triệu đồng nhưng chỉ cho vay 30 triệu đồng, khiến người dân phải tìm đến “tín dụng đen” để bù đắp phần thiếu hụt. Thời hạn vay phải phù hợp với chu kỳ sản xuất; ví dụ, nuôi heo thịt chỉ vài tháng thì không thể cho vay đến 3 năm. Sử dụng vốn sai mục đích hoặc không phù hợp thời hạn sẽ dễ dẫn đến nợ xấu và mất khả năng hoàn trả. Về đối tượng ưu tiên, thực tế cho thấy phụ nữ thường quản lý và sử dụng nguồn vốn cho gia đình hiệu quả, ổn định hơn trong nhiều trường hợp.
Tin, ảnh: CẨM TRÚC


![[Infographic] Vĩnh Long sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031](/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/032026/vinh-long_20260312144528.jpg?width=300&height=-&type=resize)
