(VLO) Vĩnh Long hiện có khoảng 4.200 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Qua đó cũng đã xuất hiện nhiều DN vươn tầm khu vực và thế giới. Để phát huy hơn nữa vai trò của DN, tỉnh Vĩnh Long cam kết mạnh mẽ về sự đồng hành để DN của tỉnh ngày càng phát triển hơn nữa.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Tiến Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao hoa, biểu trưng và bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2024. |
Cộng đồng doanh nghiệp không ngừng trưởng thành
Theo UBND tỉnh, năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình phát triển kinh tế- xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng cũng gặp không ít khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực phục hồi chậm, thị trường xuất khẩu hàng hóa thiếu ổn định.
Tuy nhiên, tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của các cấp, các ngành; trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của cộng đồng DN. Qua đó, góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh đạt những kết quả nổi bật.
Theo UBND tỉnh, năm 2024 là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cùng chính quyền và Nhân dân nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu chủ yếu. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD; lượng khách du lịch đến tỉnh đạt trên 1,9 triệu lượt, doanh thu đạt trên 990 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, toàn tỉnh hiện có hơn 4.200 DN đang hoạt động và kê khai thuế ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; hoạt động không chỉ trong nước mà nhiều DN, doanh nhân vươn tầm ra khu vực và thế giới.
Đồng thời, xuất hiện một lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn với nhiều mô hình khởi nghiệp đã góp phần tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
“Năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đã vượt qua khó khăn, khôi phục kinh tế và giữ vững được sự ổn định, phát triển, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra, tạo sự an tâm, phấn khởi và tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng DN trong tỉnh. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng cộng đồng DN Vĩnh Long đã không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và khẳng định vai trò, vị thế trong hoạt động”- Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.
Doanh nghiệp mong muốn đồng hành, tháo gỡ khó khăn
Tại buổi họp mặt DN, tổ chức phi chính phủ, kiều bào và thân nhân kiều bào nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, lãnh đạo hiệp hội, hội và một số DN cho rằng thời gian qua, cộng đồng DN tỉnh luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và các địa phương, các hiệp hội, hội đã có nhiều hoạt động hiệu quả tích cực, đồng hành phát triển của các DN trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ...
Theo ông Nguyễn Tường Nam- Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh, cho biết, hiện nay, mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển nhưng Vĩnh Long cũng đối mặt với nhiều thách thức như: kết cấu hạ tầng chưa phát triển đồng bộ: hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, và các dịch vụ hỗ trợ chưa đáp ứng đủ yêu cầu; khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, trong và ngoài nước; hàm lượng khoa học- công nghệ trong sản xuất kinh doanh và nền kinh tế tỉnh chưa cao;…
Đặc biệt là năng lực cạnh tranh của các DN địa phương với đa số có quy mô vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Nhiều DN chưa đủ mạnh để cạnh tranh với các DN từ các tỉnh, thành phố khác, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ; nguồn lao động phổ thông trong tỉnh không còn dồi dào như trước.
Theo ông Nam, các DN mong muốn lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục hỗ trợ kết nối DN, kết nối giao thương, tạo cơ hội tham gia xúc tiến thương mại, bán hàng, quảng bá sản phẩm; kết nối DN ngoài tỉnh và các thị trường tiềm năng.
Đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo tiết kiệm chi phí, thời gian, không ảnh hưởng cơ hội kinh doanh cho DN... Cần triển khai nhanh chóng các quy hoạch của tỉnh và các địa phương đã được phê quyệt.
![]() |
Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh nhằm giúp doanh nghiệp có điều kiện phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Ảnh minh họa. |
DN mong muốn sẽ triển khai nhanh các quy hoạch địa phương, quy hoạch ngành để có chiến lược đầu tư kết cấu hạ tầng, quy hoạch sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại để tạo cơ hội và dư địa phát triển kinh tế.
Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Thụ- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Vĩnh Long, nhận định, thời gian tới DN của tỉnh sẽ còn gặp khó khăn khi các công trình giao thông trọng điểm được thông tuyến như cao tốc Cần Thơ- Cà Mau, thông xe cầu Đại Ngãi,… cùng với nhiều khu công nghiệp của các tỉnh khác trong vùng đang gấp rút xây dựng sẽ tạo áp lực lớn cho sự cạnh tranh của các DN.
“Hiện nay tuyến QL53, QL54 trên địa bàn tỉnh không đáp ứng được nhu cầu và nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh rất mong lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm kiến nghị Trung ương sớm nâng cấp 2 tuyến quốc lộ trên, sớm khởi công xây dựng cầu Đình Khao, nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm huyện Tam Bình và Mang Thít… để DN mở rộng quy mô sản xuất và giảm chi phí vận chuyển, tăng sức cạnh tranh”- ông Thụ kiến nghị.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời, năm 2025, trong bối cảnh chung chắc chắn còn nhiều khó khăn và thách thức khó lường, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025.
Đặc biệt là mục tiêu của Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể là, tập trung xây dựng Vĩnh Long trở thành tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái; một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng ĐBSCL…
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn các hiệp hội, Hội DN tỉnh phát huy vai trò cầu nối, kết nối giữa DN với các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị- xã hội; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và DN đề xuất giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
Bài, ảnh: KHÁNH DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin