Có một vườn nho trĩu quả trên vùng đất cù lao

Cập nhật, 20:36, Thứ Năm, 08/06/2023 (GMT+7)

 

Trên diện tích 3.000 m2 anh Huy đã trồng 1.000 gốc nho với 15 chủng loại khác nhau, trong đó nhiều nhất là nho kẹo.
Trên diện tích 3.000 m2 anh Huy đã trồng 1.000 gốc nho với 15 chủng loại khác nhau, trong đó nhiều nhất là nho kẹo.

Với địa thế thuận lợi, phù sa bồi lắng quanh năm, đất đai màu mỡ, cù lao An Bình (huyện Long Hồ) bốn mùa cây trái tốt tươi. Trong đó, loại cây được trồng nhiều nhất là chôm chôm, sầu riêng, nhãn...

Thế nhưng với mong muốn đưa một giống cây mới về trồng trên đất cù lao và xây dựng mô hình nông nghiệp khép, anh Ngô Quốc Huy (ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh) đã mạnh dạn cải tạo 3.000m2 vườn cây ăn trái của gia đình để trồng nho- loại trái chưa từng được trồng trên vùng đất cù lao này.

Thực tế cho thấy nho được trồng trên đất cù lao đạt chất lượng với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng.
Thực tế cho thấy nho được trồng trên đất cù lao đạt chất lượng với vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng.

Là thạc sĩ kinh tế và có nghiên cứu sâu về lĩnh vực nông nghiệp, anh Ngô Quốc Huy sau thời gian tìm tòi đã mạnh dạn mua hơn 1.000 gốc nho trồng thử nghiệm.

“Thổ nhưỡng ở vùng đất này rất phù hợp với cây nho, đặc biệt là loại nho kẹo. Cây nho trồng khoảng 3 tháng bắt đầu cho lứa trái đầu tiên và cứ cách 3 tháng cho một đợt trái. Tính đến nay, đã thu được 3 đợt trái, sản lượng đợt sau cao hơn đợt trước từ 2- 3 lần”- anh Huy bộc bạch.

Vườn nho được trồng theo chuẩn hữu cơ, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo trái nho an toàn tuyệt đối. Từ ngày 1/6 đến nay, anh Huy đã mở cửa vườn nho để mọi người đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm và chụp ảnh lưu niệm.

Anh Huy sẽ mở rộng thêm 3.000m2 nữa để trồng nho.
Anh Huy sẽ mở rộng thêm 3.000m2 nữa để trồng nho.

Thành công của hiện tại là bước đệm tốt giúp anh vững tin tiếp tục thực hiện mong muốn về dây chuyền trồng và sản xuất khép kín các sản phẩm từ trái nho. “Tôi sẽ đi học tập kinh nghiệm chế biến các sản phẩm về nho. Khi thành công tôi nhất định sẽ chia sẻ, nhân rộng mô hình này”- anh Huy tâm huyết nói.

Bài, ảnh: N. LIỄU- N.KHÁNH