Thúc đẩy liên kết giữa Vĩnh Long - TP Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, toàn diện

Cập nhật, 14:15, Thứ Tư, 16/11/2022 (GMT+7)
Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở ngành, hiệp hội; giữa TP Thủ Đức, các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh với các huyện, thị xã, thành phố của Vĩnh Long.
Ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở ngành, hiệp hội; giữa TP Thủ Đức, các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh với các huyện, thị xã, thành phố của Vĩnh Long.

(VLO) Ngày 16/11, Hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại giữa tỉnh Vĩnh Long và TP Hồ Chí Minh năm 2022 được tổ chức tại Vĩnh Long.

Ông Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch dự hội nghị.

Trao quyết định chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ.
Trao quyết định chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ.

Theo bà Phan Thị Thắng- Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long là quê hương của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - người chiến sĩ trung kiên, nhà cách mạng tài ba, người lãnh đạo sáng suốt và bình dị đã để lại nhiều dấn ấn cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh trong những ngày đầu gian khó sau khi đất nước hòa bình thống nhất.

Trong nhiều năm qua, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long đã có nhiều mối quan hệ hợp tác, gắn bó chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển. Với các yếu tố giao thông ngày càng thuận lợi, Vĩnh Long trở thành điểm kết nối quan trọng và thuận tiện giữa TP Hồ Chí Minh với ĐBSCL.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà lưu niệm của tỉnh cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tặng quà lưu niệm của tỉnh cho lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời nhấn mạnh: Hội nghị lấy liên kết du lịch - thương mại làm điểm đột phá, mở đường cho các lĩnh vực quan trọng khác. Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã tạo thêm niềm tin và triển vọng về khả năng phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương trong thời gian tới. Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long luôn cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đến với Vĩnh Long.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa các sở ngành, hiệp hội; giữa TP Thủ Đức, các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh với các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh Vĩnh Long trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ đầu tư (MOU) cho 15 dự án đầu tư vào tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 5.530 tỷ đồng.

Xem video.

 

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN - KHÁNH DUY