Long Hồ: Xuống giống 50ha dưa hấu Tết

Cập nhật, 13:19, Thứ Ba, 15/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Đến nay, nông dân trong huyện Long Hồ đã xuống giống hơn 50ha dưa hấu chuẩn bị cho thị trường Tết, so năm trước tăng trên 10ha. Diện tích gieo trồng nhiều nhất ở các xã Thanh Đức, Tân Hạnh, Phú Đức, Long An và Thạnh Quới.

Năm nay, diện tích trồng dưa hấu tăng là do nông dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu. Người trồng dưa hấu Tết trên dự kiến sẽ bán vào lối rằm đến 23 tháng Chạp.

Thời tiết mưa mấy ngày qua làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng đậu trái của dưa hấu. Để bảo vệ dưa, nhiều nông dân đã tốn thêm chi phí mua ly mủ để đậy nụ dưa. Theo các chủ ruộng dưa, chi phí đầu tư khoảng 15 triệu đồng/công, nếu năng suất đạt 3,5 - 4 tấn/công, giá bán 7.000 - 9.000 đ/kg thì sẽ có lời khá.

NGUYỄN XUÂN