Dịp lễ: Xe khách tăng giá 40%, lượng khách tăng 50%

Cập nhật, 10:47, Thứ Ba, 02/05/2017 (GMT+7)

Theo nhiều chủ hãng xe, dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay, do thời gian nghỉ lễ đến 4 ngày nên lượng khách tăng đột biến. Bắt đầu từ ngày 1/5, lượng khách trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc đã tăng, cao điểm là ngày 2/5, dù đã tăng chuyến nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của khách.

Nhiều hãng xe tăng chuyến nhưng vẫn không đủ phục vụ khách.
Nhiều hãng xe tăng chuyến nhưng vẫn không đủ phục vụ khách.

Theo đó, trước nghỉ lễ, nhiều hãng xe đã tăng giá vé lên 40% để bù chiều rỗng. Hiện vé xe Vĩnh Long đi TP Hồ Chí Minh của xe Huỳnh Đạt là 120.000 đ/vé, xe Phú 107.000 đ/vé, xe Kim Mã 142.000 đ/vé (tăng 30.000 đ/vé). Riêng xe Phương Trang giữ mức giá 105.000 đ/vé...

Chú Huỳnh Tăng Luận- Chủ xe DNTN Huỳnh Đạt cho hay: Mỗi ngày đã tăng 3 chuyến xe để đón khách, trung bình đón khoảng 1.000 khách/ngày.

Ông Đặng Thanh Măng- Trưởng Văn phòng xe khách Phương Trang (Chi nhánh Vĩnh Long) cũng cho biết: Từ ngày 1/5 lượng khách đổ về TP Hồ Chí Minh đã tăng 30- 40% so ngày thường.

Mặc dù đã tăng chuyến nhưng vẫn không đủ để đón khách do lượng khách 2 chiều quá đông (khách đi chơi và khách về quê). Hiện, hôm nay (2/5) đã hết vé xe đến 13 giờ ngày 3/5. So với năm trước, lượng khách năm nay tăng 50%.

Hết vé xe, nhiều người phải đi “xe dù” bên ngoài. Lợi dụng dịp lễ, nhiều “xe dù” đã tăng giá vé lên gấp đôi, gấp 3 so ngày thường và xuất hiện tình trạng “nhét khách”.

Anh Nguyễn Tuấn Kiệt (TP Vĩnh Long) cho hay: “Trước lễ tôi đã tranh thủ đặt vé sớm nhưng cũng hết vé, đành đón “xe dù” về, xe giá cao gấp 3 lần so bình thường, xe 29 chỗ mà nhét gần 40 khách. Sợ đặt không có vé xe lên nên tôi lên sớm hơn dự định”.

Tin, ảnh: THẢO LY