Mỗi cơ sở hội một mô hình bảo vệ môi trường nông thôn

Cập nhật, 14:10, Thứ Tư, 21/12/2016 (GMT+7)

Đó là một trong những chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2017 được thông qua tại hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013- 2018; tổng kết công tác hội và phong trào nông dân 2016 vào sáng 21/12.

Ông Trần Văn Trạch- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể xuất sắc trong công tác hội năm 2016.
Ông Trần Văn Trạch- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 8 tập thể xuất sắc trong công tác hội năm 2016.

Bên cạnh, sẽ phát động 100% hội viên đăng ký cam kết sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng ít nhất 50 mô hình kinh tế có hiệu quả thông qua nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân”; phấn đấu 60% hội viên, nông dân đăng ký thực hiện phong trào “Nông dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thi đua sản xuất giỏi và xây dựng nông thôn mới...

Năm qua, hội đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu. Trong đó, có hơn 76.600 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 76,9% hộ đăng ký, đạt 156,5% kế hoạch; xây dựng 85 mô hình kinh tế có hiệu quả, đạt 170%; tăng trưởng vốn quỹ hỗ trợ nông dân hơn 4,9 tỷ đồng, đạt 109,8%.

Hội nghị còn thông qua chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch thực hiện đề án xây dựng mô hình tổ hội nghề nghiệp, chi hội nghề nghiệp.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI