
Ông Nguyễn Trọng Nghiệp- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, cho rằng "Vay tiền không thế chấp" là vay dạng tín chấp nên rủi ro cao, vì thế lãi suất rất cao và khuyến cáo người dân phải cân nhắc thật kỹ.
[links()]
Ông Nguyễn Trọng Nghiệp- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long, cho rằng “Vay tiền không thế chấp” là vay dạng tín chấp nên rủi ro cao, vì thế lãi suất rất cao và khuyến cáo người dân phải cân nhắc thật kỹ.
![]() |
| Cột đèn tín hiệu giao thông cũng bị “in” một bảng mời chào vay tiền không thế chấp. |
Hai tuần làm tín dụng
Chị Huỳnh Kim ở Phường 5 (TP Vĩnh Long) từng làm tín dụng cho công ty tài chính, ở góc nhìn của người trong cuộc sẽ cho chúng ta thấy công việc của một nhân viên tín dụng mà theo chị đúc kết: đêm lén dán quảng cáo, ngày đi tiếp khách hàng. Câu chuyện được chúng tôi lược ghi dưới đây:
Khoảng 1 năm trước, tôi là một sinh viên mới ra trường, đang lông bông tìm việc làm và rất khó khăn vì chưa có kinh nghiệm. Khi lang thang trên các diễn đàn tìm việc, tôi đọc thấy tin tuyển dụng của một chị nhóm trưởng trong khối tín dụng tiêu dùng ở TP Vĩnh Long. Công việc không yêu cầu kinh nghiệm với mức lương khá ổn (4- 6 triệu đồng/tháng), tôi gọi điện và sau cuộc hẹn uống cà phê cùng một số bạn khác tìm việc chúng tôi được tuyển vào nhóm chị. Với điều kiện 2 tháng đầu chỉ hưởng theo doanh số, trên mỗi hợp đồng phê duyệt được nhận 900.000đ. Sau thời gian thử việc đó, bạn nào làm tốt sẽ được đề xuất lương cố định là 2,5 triệu đồng/tháng.
Công việc không ràng buộc thời gian, tưởng chừng như đơn giản, nhưng không…
Sau khi nộp hồ sơ, chúng tôi được học khóa nghiệp vụ 1 tuần. Sau đó, sư huynh- người làm lâu năm có kinh nghiệm- dẫn đi thị trường. Và thị trường lần này là Bến Tre, Tiền Giang, chị trưởng nhóm nói đây là thị trường mới rất nhiều tiềm năng và muốn chúng tôi đi để học hỏi. Chúng tôi xuất phát từ Vĩnh Long cùng nhóm bạn từ Đồng Tháp, Cần Thơ. Tôi quá giang bạn đi cùng để giảm chi phí vì công ty không hỗ trợ. Qua tới TP Bến Tre đã 5 giờ chiều, chúng tôi mướn nhà nghỉ và ăn tối, rồi sư huynh hướng dẫn đi dán poster (vay vốn ngân hàng không thế chấp…) mà chúng tôi tự in, trên đó có số điện thoại của từng người. Sư huynh hướng dẫn nói poster chỉ có thể dán ban đêm vì ban ngày dễ bị phát hiện và cơ quan chức năng phạt. Sư huynh phân công từng hai người đi chung xe đến con đường cụ thể, người ngồi sau chuẩn bị sẵn poster của cả hai và keo, gặp cây cột điện nào liền nhảy xuống, dán thật nhanh và… chạy đi. Tối đầu tiên, 2 chúng tôi dán được hơn 100 tờ.
Về nhà nghỉ bạn tôi đã có người gọi điện thoại ngay trong đêm, còn tôi thì sáng ra có khách hàng gọi. Tôi hồ hởi ăn mặc chỉnh tề đến tiếp khách hàng đầu tiên của mình tại một quán cà phê. Thật lạ, quán này toàn những người làm công việc tư vấn tín dụng như chúng tôi. Tôi thất bại, vì khách hàng đầu tiên không đủ điều kiện về hộ khẩu. Về nhà nghỉ tiếp tục chờ điện thoại khách hàng và ra đường phát tờ rơi. Tối đến, lại tiếp tục đi dán poster… Gần 1 tuần ở Bến Tre không ký được hợp đồng nào, tôi bắt đầu nản. Người bạn cho tôi quá giang xe từ Vĩnh Long đã sớm bỏ cuộc về quê Tiền Giang.
Sau chuyến Bến Tre thất bại, chị trưởng nhóm mời tôi đi cà phê để gặp gỡ một nhóm rất thành công, lương trên 10 triệu/tháng/người để “dụ” tôi. Nhưng tôi đã tìm được một chân kế toán doanh nghiệp và không làm tín dụng nữa.
Vay tiền phải cân nhắc kỹ
Hơn 2 tuần làm tín dụng, chị Huỳnh Kim rút ra được nhiều kinh nghiệm, những người thu nhập hơn 10 triệu/tháng thì do đã có lượng khách hàng ổn định, như chị trưởng nhóm có “mối” tiểu thương bán chợ đêm Phường 1. Đa số người vay vốn không thế chấp có thu nhập trung bình, công nhân trong các khu công nghiệp… lúc đầu họ quan tâm vì điều kiện vay dễ dàng, nhưng sau đó tỏ ra ngán ngẫm vì lãi suất quá cao. Mặt khác, một số khách hàng không thể xét vay tiếp vì đã vay tiền ít nhất 2 ngân hàng, một số hoàn cảnh gia đình khó khăn không đủ trả nợ…
Theo chị Huỳnh Kim, thực tế mức lãi suất cho vay không thế chấp dao động từ 1.66- 2.95%/tháng, tùy vùng, nơi làm việc (công ty càng uy tín, quy mô càng lớn thì lãi suất càng thấp). Tùy theo mức lương, hóa đơn tiền điện, mức tiền bảo hiểm nhân thọ mà số tiền vay tối đa và tối thiểu khác nhau, thời gian khoảng từ 12- 36 tháng. Khoản tiền mà khách hàng phải trả hàng tháng được tính gộp chia đều theo thời hạn vay, bao gồm cả lãi và gốc, bảo hiểm tiền vay… với lãi suất dao động từ 19,92 tới trên 35%/năm. Trường hợp “vướng” tiền phạt trả nợ trễ, thì lãi suất còn cao hơn. Vì thế, chị Phượng khuyên người vay nên suy tính thật kỹ, bởi trước đó chị đã tư vấn cho một người quen vay tiền mà không giải thích rõ ràng, đến giờ “chỉ không thèm nhìn mặt tôi”.
Theo ông Nguyễn Trọng Nghiệp, cho vay tiêu dùng không thế chấp đã được triển khai cho vay nhiều trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đây là hình thức cho vay của các công ty tài chính cho vay tiêu dùng, chứ không phải của các ngân hàng thương mại cho vay tiêu dùng. Hình thức cho vay này cũng giống như các công ty tài chính cho vay mua sắm tại các cửa hàng điện máy, mua xe… với lãi suất khá cao. Chính vì thế, người dân vay tiền không thế chấp phải rất cân nhắc khả năng trả nợ, mức độ chịu đựng lãi suất của mình.
“Bà con vay tiền phải cân nhắc lãi suất”- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Long Nguyễn Trọng Nghiệp nhấn mạnh khuyến cáo.
| Cho vay tín chấp rủi ro cao, nên lãi suất cao Ông Nguyễn Trọng Nghiệp cho rằng, hình thức cho vay tín chấp điều kiện thông thoáng. Việc một công ty tài chính cho vay không thế chấp là công ty trực thuộc Ngân hàng V., chứ không phải là Ngân hàng thương mại V. Cho vay tiêu dùng không thế chấp thuộc chức năng của công ty tài chính. Ở góc độ quản lý chung, thì hiện có một công ty cho vay tiêu dùng như trên đang xin phép đặt văn phòng đại diện tại Vĩnh Long. Cơ chế cho vay dạng tín chấp nên hệ số rủi ro cao nên công ty tài chính đưa ra lãi suất cao. Ngân hàng Nhà nước chỉ quản lý mức trần lãi suất áp dụng cho vay sản xuất kinh doanh bằng VND, cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên… |
Bài, ảnh: LÝ AN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin