Sức mua tăng mạnh vào những ngày cuối năm

Cập nhật, 23:38, Thứ Năm, 30/01/2014 (GMT+7)


Sức mua tập trung vào các mặt hàng thiết yếu. (Ảnh: Người tiêu dùng chọn hàng hóa tại Co.op Mart Vĩnh Long).

Đó là nhận định của các điểm bán hàng bình ổn dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Theo Phó Giám đốc Co.op Mart Vĩnh Long  Dương Ngọc Nhan, sức mua những ngày cuối năm tăng khoảng 10% so cùng kỳ. Hiện siêu thị vẫn còn hàng bình ổn. Tuy nhiên, mứt các loại đã hết hàng vào ngày 29 tết. Siêu thị nghỉ tết từ 12 giờ trưa 30 tết, đến mùng 5, 6 sẽ bán lại buổi sáng (đến 12 giờ) và mùng 7 thì bán lại bình thường.
 
Ông Lê Quang Vinh- Phó Cửa hàng trưởng Vinhlongfood (Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long) thông tin: Cửa hàng đã bán hết hàng bình ổn vào sáng ngày 29 tết.

Tuy sức mua tăng mạnh vào những ngày cuối năm nhưng theo các đơn vị, nhìn chung, sức mua năm nay khá yếu, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu như: gạo, đường, dầu ăn… nên bán chậm hơn. Hiện giá cả ở các điểm bán này vẫn bình ổn, các đơn vị như Co.op Mart, Vinatex Mart vẫn còn hàng bình ổn  phục vụ người tiêu dùng.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN