NGÀNH NÔNG NGHIỆP TỔNG KẾT NĂM 2012:

Quan tâm xây dựng thương hiệu vì sự phát triển bền vững hàng nông sản

Cập nhật, 18:21, Thứ Tư, 16/01/2013 (GMT+7)


Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng vì có thành tích đóng góp phát triển ngành nông nghiệp.

Đó là một trong những vấn đề được ông Phan Anh Vũ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện trong năm 2013 và những năm tiếp theo tại hội nghị tổng kết kế hoạch thực hiện ngành nông nghiệp trong năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013, vào sáng nay (16/1/2013).

Ngoài ra, ông còn lưu ý cần quan tâm nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn; tiếp tục phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc- gia cầm; đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn. Nâng cao vai trò ngành nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất,…

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, năm 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Tổng diện tích lúa xuống giống cả năm là 185.830ha, đạt 104% kế hoạch, tăng 2,3% so năm 2011, năng suất bình quân cả năm ước đạt 5,81 tấn/ha. Diện tích xuống giống cây màu tăng 107,1%, chủ yếu ở những loại có hiệu quả kinh tế cao như khoai lang, hành lá, dưa hấu, hẹ…

Diện tích cây lâu năm tiếp tục phát triển ổn định. Lĩnh vực chăn nuôi vẫn ổn định. Toàn tỉnh hiện có 306 ngàn con heo; 69 ngàn con bò và trên 6 triệu gia cầm. Chăn nuôi hướng trang trại, gia trại được nhiều địa phương khuyến khích đầu tư. Diện tích nuôi thủy sản ước đạt 2.500ha, tăng 20,4ha so năm 2011.

Dự báo năm 2013, sản xuất nông nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Ngành nông nghiệp có kế hoạch đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất lúa, cây ăn trái, cây màu đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP gắn với thương hiệu; nhân rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ người dân mua máy, cải tạo hạ tầng đồng ruộng…

Tin, ảnh: THẢO LY- NGUYỄN HOÀNG