Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không tăng giá; giữ ổn định giá bán, thay vào đó được tăng 100-200 đ/lít (kg) mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các chủng loại mặt hàng này.
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không tăng giá; giữ ổn định giá bán, thay vào đó được tăng 100-200 đ/lít (kg) mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các chủng loại mặt hàng này.
Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và căn cứ đăng ký giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; chiều 28/1 liên Bộ Tài chính- Công thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích quỹ bình ổn giá đối với các chủng loại xăng dầu (BOG) như hiện hành.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng BOG tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối mặt hàng xăng là 500 đ/lít, tăng mức sử dụng 200 đ/lít so với trước.
Dầu diesel bắt đầu sử dụng BOG 200 đ/lít. Mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut được nâng mức sử dụng quỹ từ 300 đ/lít (kg) lên 400 đ/lít (kg). Thời điểm thực hiện đối với mức sử dụng BOG là 16 giờ ngày 28/1/2013.
Liên Bộ Tài chính- Công thương đưa ra yêu cầu trên nhằm thực hiện việc chia sẻ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng khi mà chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 27/12/2012 đến ngày 25/1/2013 và giá bán hiện hành thì các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước bị lỗ 158- 297 đ/lít (kg); trong đó lỗ nhiều nhất là xăng RON92 và lỗ thấp nhất là dầu mazut.
Trước đó, cũng do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị lỗ, ngày 15/1, liên Bộ Tài chính-Công thương đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không tăng giá; giữ ổn định giá bán, mức trích BOG đối với các chủng loại xăng dầu nhưng các doanh nghiệp này được sử dụng BOG tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng và dầu hỏa, dầu mazut cùng là 300 đ/lít. Riêng mặt hàng dầu diesel tạm thời chưa sử dụng BOG.
NT (nguồn HNMO)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin