(VLO) Trong nỗ lực trả lời câu hỏi sinh học tồn tại hàng thập kỷ về cách thức virus viêm gan B (HBV) có thể gây nhiễm trùng tế bào gan, nghiên cứu do Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering (MSK), Weill Cornell Medicine và ĐH Rockefeller dẫn đầu đã xác định được một lỗ hổng mở ra cánh cửa cho phương pháp điều trị mới.
Nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc ngăn chặn khả năng lây nhiễm tế bào gan người của virus trong phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng một hợp chất đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng chống lại bệnh ung thư- đặt nền tảng cho các nghiên cứu trên mô hình động vật và phát triển thuốc tiềm năng.
Viêm gan B là một bệnh nhiễm trùng gan ảnh hưởng đến gần 5% dân số thế giới. Bệnh này gây tổn thương lâu dài cho các tế bào gan và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan.
Hơn 250 triệu người trên toàn thế giới bị nhiễm HBV mãn tính và loại virus này gây ra hơn 1 triệu ca tử vong mỗi năm, khiến nó trở thành bệnh nhiễm trùng gây tử vong thứ 2 trên toàn thế giới, theo Tổ chức Y tế thế giới.
MINH CHÂU (Nguồn: Cell Journal)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin