Dây thanh âm mới trên chip giúp lấy lại giọng nói

Cập nhật, 16:14, Chủ Nhật, 19/03/2023 (GMT+7)

Đối với những người bị mất giọng nói do phẫu thuật hoặc một số bệnh lý khác, cuộc sống có thể rất khó khăn. Hiện nhóm các nhà nghiên cứu ĐH Thanh Hoa ở Bắc Kinh (Trung Quốc) đã chế tạo một thiết bị đơn giản có thể trả lại giọng nói cho những người bị mất giọng nói.

Công cụ mới này là một hình vuông có kích thước 1cm, có thể dễ dàng gắn vào cổ họng để biến những âm thanh và những tiếng thì thào từ người dùng thành lời nói ở âm lượng nghe bình thường. Phát minh này được các nhà nghiên cứu gọi là “cổ họng nhân tạo thông minh, có thể đeo được dựa trên graphene” và được cấp năng lượng từ pin có kích thước bằng đồng xu nhỏ.

Trưởng nhóm nghiên cứu- GS Ren Tianling báo cáo rằng cải tiến mới có khả năng phát hiện và dịch các yếu tố lời nói như âm vị, thanh điệu và từ với tỷ lệ chính xác 99%, theo TechXplore.

Để làm được điều này, công cụ sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo để diễn giải các âm thanh thu được và các rung động của cơ thể để tạo ra giọng nói.

HẢI HUỲNH

(Nguồn: Nature Machine Intelligence)