Bỏ hút thuốc trước tuổi 35 có thể làm giảm tỷ lệ tử vong

Cập nhật, 20:09, Chủ Nhật, 30/10/2022 (GMT+7)

 

Theo một nghiên cứu quy mô lớn, những người bỏ thuốc lá trước 35 tuổi có tỷ lệ tử vong trong một khoảng thời gian nhất định tương tự như những người chưa bao giờ hút thuốc. Đây có thể là lời cảnh tỉnh cho những người dưới 35 tuổi xem xét lại việc bỏ thuốc lá.

Nếu bạn đã bước sang tuổi 35, đừng lo lắng. Nghiên cứu cũng chứng minh những lợi ích đáng kể đối với những người bỏ thuốc ở độ tuổi sau.

Vấn đề là, tỷ lệ tử vong của những người bỏ thuốc sau 35 tuổi tương đối cao hơn so với những người trẻ bỏ thuốc. Những người từng hút thuốc bỏ thuốc trong độ tuổi từ 35 - 44 có tỷ lệ tử vong cao hơn 21% so với “những người không bao giờ hút thuốc”. Mặt khác, những người bỏ thuốc lá trong độ tuổi từ 45 - 54 cho thấy tỷ lệ tử vong cao hơn 47%.

Đó là kết quả nghiên cứu từ hơn 550.000 người (24 - 84 tuổi) trong Khảo sát Phỏng vấn y tế quốc gia Hoa Kỳ và Chỉ số Tử vong quốc gia từ tháng 1/1997 - 12/2018.

MINH CHÂU

(Nguồn: the journal JAMA Network Open)