Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 3- Ngãi Tứ đã và đang lặng thầm gieo những “hạt giống nghĩa tình” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang (LLVT), làm sáng lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.
![]() |
| Bộ đội giúp dân xây dựng giao thông nông thôn. |
Dân vận bám cơ sở- lấy dân làm điểm tựa
Quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, “lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”, thời gian qua, Ban Chỉ huy PTKV 3- Ngãi Tứ xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là mạch nguồn nuôi dưỡng sức mạnh của LLVT trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Từ nhận thức đó, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch sát thực tế, phù hợp điều kiện kinh tế- xã hội và nhu cầu chính đáng của Nhân dân địa phương.
Không triển khai dàn trải, Ban Chỉ huy PTKV 3 chú trọng phương châm: “Dân cần, địa phương mong, bộ đội làm được”. Cách làm này bảo đảm mỗi hoạt động dân vận đều mang lại hiệu quả thực chất, bền vững. Quá trình triển khai được tiến hành chặt chẽ, đồng bộ, có sự phối hợp nhịp nhàng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở. Điều này giúp huy động tối đa nguồn lực xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong vận động quần chúng.
Năm qua, đơn vị phối hợp tổ chức hơn 10 hoạt động dân vận, thu hút hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với tổng kinh phí xã hội hóa trên 700 triệu đồng. Qua đó, minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự lan tỏa nghĩa tình quân- dân.
Điểm nhấn nhân văn nhất là chương trình Tết Trung thu dành cho khoảng 1 ngàn thiếu nhi là con em gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn. Giữa ánh lồng đèn và tiếng trống lân rộn ràng, niềm vui trẻ thơ đã xóa nhòa khoảng cách, bồi đắp hình ảnh gần gũi của người chiến sĩ giữa đời thường. Hoạt động này gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của LLVT đối với thế hệ tương lai.
Đồng chí Nguyễn Phương Bình- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ngãi Tứ, đánh giá: “Hoạt động chăm lo thiếu nhi của Ban Chỉ huy PTKV 3 rất thiết thực, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân, giúp gắn kết mật thiết giữa LLVT với địa phương”.
Trong công tác xây dựng hạ tầng nông thôn, đơn vị đã vận động nguồn lực cùng ngày công của bộ đội hoàn thành 1 cây cầu và 1 tuyến giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng. Công trình hoàn thành tạo thuận lợi cho sản xuất, dân sinh.
Đại tá Trần Minh Tân- Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 3, chia sẻ: “Chúng tôi xác định mỗi công trình dân vận phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, làm đến đâu chắc đến đó, để Nhân dân thấy rõ hiệu quả và tự hào vì có sự chung tay của bộ đội”. Cách làm tận tâm ấy đã xây dựng niềm tin vững chắc, đưa công tác dân vận đi vào chiều sâu.
Lan tỏa nghĩa tình quân- dân, xây dựng “thế trận lòng dân”
Sự sẻ chia của Ban Chỉ huy PTKV 3 còn thể hiện rõ nét vào những thời điểm khó khăn của đất nước. Trước thiệt hại do thiên tai tại các tỉnh miền Trung, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã kịp thời quyên góp gần 30 triệu đồng ủng hộ. Đó là tình cảm, là động lực góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.
Ông Lê Hoàng Hải- Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Ngãi Tứ, nhận xét: “Dù điều kiện còn khó khăn, cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn lòng sẻ chia. Đó là biểu hiện sinh động của phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ”.
Công tác tri ân, “đền ơn đáp nghĩa” được đơn vị duy trì nề nếp, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng hơn 50 phần quà tri ân cựu quân nhân, cựu chiến binh địa phương với tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Những buổi gặp mặt ấm áp nghĩa tình là dịp tri ân người có công, đồng thời gắn kết các thế hệ, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh niên.
Cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Văn (xã Ngãi Tứ) xúc động: “Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của đơn vị. Đây là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục phát huy phẩm chất người lính, đóng góp xây dựng quê hương”.
Từ những việc làm thiết thực, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 3 ngày càng trở nên thân thương trong lòng Nhân dân. LLVT là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc, là chỗ dựa tin cậy trong đời sống thường nhật, khẳng định mối quan hệ “quân với dân như cá với nước”, gắn bó máu thịt. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của tập thể đơn vị cùng sự đồng hành của hệ thống chính trị địa phương và nhà hảo tâm.
Đại tá Trần Minh Tân khẳng định, thời gian tới đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận, hướng mạnh về cơ sở. Những việc làm nghĩa tình tại Ngãi Tứ đang góp phần bồi đắp vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo tiền đề quan trọng để LLVT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.
Bài, ảnh: Trung tá HUỲNH PHƯƠNG NAM
(Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3- Ngãi Tứ)


