Phường Tân Hạnh tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, điều hành

06:33, 12/06/2026

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, bộ máy hệ thống chính trị của phường Tân Hạnh từng bước được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từng bước đổi mới theo hướng gần dân, sát dân, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục tại Trung tâm Hành chính công phường Tân Hạnh.
Người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục tại Trung tâm Hành chính công phường Tân Hạnh.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Phường Tân Hạnh được thành lập theo Nghị quyết số 1687/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Phường 8 (TP Vĩnh Long cũ) và xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ cũ). Phường có diện tích tự nhiên 17,84km², dân số hơn 32 ngàn người với hơn 8 ngàn
hộ dân.

Triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, bộ máy tổ chức của phường được kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt. Địa phương từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số trong quản lý điều hành và xử lý công việc, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

Năm 2025 và quý I/2026, phường tiếp nhận gần 6,7 ngàn hồ sơ thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,13%; tỷ lệ mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,76%.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa khối Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục được tăng cường, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai nhiệm vụ; công tác chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước từng bước được chú trọng, tạo nền tảng hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số
tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Bí thư Đảng ủy phường Tân Hạnh cho biết, điều đáng ghi nhận là sự chuyển biến từng bước trong tư duy lãnh đạo, điều hành; nỗ lực lớn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhận định “phường đã cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy”.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thanh Hà cũng cho biết, hiện còn một số khó khăn như: khối lượng công việc nhiều trong khi một số lĩnh vực còn thiếu nhân sự chuyên môn; hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế; một số nhiệm vụ có lúc còn chậm tiến độ, nhất là ở các lĩnh vực đất đai, xây dựng, chỉnh lý hồ sơ lưu trữ và số hóa dữ liệu.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, đây là những vấn đề cần tập trung khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà khẳng định, thời gian tới, toàn hệ thống chính trị của phường tập trung xây dựng nền hành chính phục vụ thật sự gần dân, sát dân, vì dân. Mỗi cán bộ, công chức phải thay đổi mạnh mẽ tư duy từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ Nhân dân”. Tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số và quản trị dữ liệu.

Trong đó, từng cán bộ phải chủ động học tập, nâng cao kỹ năng số. Giữ vững ổn định địa bàn ngay từ cơ sở. Các đồng chí phụ trách địa bàn, bí thư chi bộ, trưởng khóm thường xuyên bám dân, gần dân, nắm chắc tâm tư, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời các phản ánh từ cơ sở.

Đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nêu rõ, đây là những lĩnh vực dễ phát sinh bức xúc- phải tăng cường kiểm tra, xử lý từ sớm, từ xa, đúng quy định pháp luật nhưng cũng phải linh hoạt, thấu tình đạt lý. Tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội.

Qua thực tiễn 1 năm cho thấy, nơi nào MTTQ và đoàn thể gần dân, nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của người dân thì nơi đó tạo được sự đồng thuận cao. Các mô hình an sinh xã hội, “Bình dân học vụ số”, “Đồng hành cùng công dân số” cần tiếp tục duy trì và nhân rộng bằng cách làm thiết thực, không hình thức, để người dân thấy rõ chuyển đổi số không phải là việc xa vời, mà là công cụ giúp cuộc sống thuận tiện hơn.

Đồng chí Đặng Văn Chính- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tân Hạnh trong triển khai thực hiện chủ trương về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, khó khăn là điều không tránh khỏi, song, đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị phường phát huy tính chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời lưu ý cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục quan tâm công tác tư tưởng, chia sẻ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động vượt qua khó khăn; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Bài, ảnh: TUYẾT HIỀN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh