Khảo sát sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị

11:48, 27/05/2026

Ngày 26/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị khảo sát trực tuyến sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Khánh Hòa và Cà Mau. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Báo cáo và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá, sau gần một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Tổ chức bộ máy tại nhiều địa phương cơ bản ổn định; các chức danh lãnh đạo, quản lý được kiện toàn; phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoạt động quản lý nhà nước từ tỉnh đến xã, phường cơ bản được duy trì thông suốt; việc cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bên cạnh đó, một số khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành mô hình mới được chỉ ra.

Đó là, cơ chế phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc liên thông có thời điểm chưa chặt chẽ; một số địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn ở các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính-kế toán, đất đai, xây dựng.

Một bộ phận cán bộ cấp xã gặp khó khăn khi tiếp cận nhiệm vụ mới, nhất là các nhiệm vụ chuyên sâu, xử lý công việc trên môi trường số. Tình trạng kiêm nhiệm nhiều việc tạo áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giữa các cấp chưa đồng bộ, nhất là ở cấp xã.

Từ thực tiễn, các địa phương đề xuất tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tổ chức và hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nghiên cứu cơ chế phân loại xã, phường theo quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa và khối lượng công việc để có phương án bố trí biên chế, vị trí việc làm và phân bổ nguồn lực.

Các đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền kiểm tra, giám sát; đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng của trung tâm phục vụ hành chính công; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng số, điều kiện làm việc cho cấp cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của các địa phương trong quá trình triển khai mô hình mới. Qua thực tiễn, mô hình tổ chức hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy, hoạt động đồng bộ, thông suốt và thống nhất.

Thông tin thêm về việc Trung ương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, làm rõ những nhiệm vụ cần phân cấp sâu hơn cho cấp xã; những nhiệm vụ cần điều chỉnh về cấp tỉnh hoặc Trung ương. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện vấn đề liên quan cơ chế phân bổ ngân sách, quản lý và sử dụng trụ sở sau sắp xếp, hệ thống dữ liệu, phần mềm kết nối từ Trung ương đến cơ sở...

Theo nhandan.vn 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh