Cử tri gửi trọn niềm tin và kỳ vọng

06:52, 11/03/2026

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hiện các địa phương trong tỉnh khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị, từ tổ chức, nhân sự đến tuyên truyền và bảo đảm an ninh trật tự...

Tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, hoạt động tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, phù hợp để cử tri hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, sẵn sàng tham gia ngày bầu cử.

Tiết mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: Phương Thúy
Tiết mục tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Ảnh: Phương Thúy

Chủ động, chặt chẽ trong công tác chuẩn bị

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng ủy xã Song Lộc đã khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bảo đảm đúng quy định và tiến độ đề ra.

Bà Tô Thị Thu Hồng- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Song Lộc cho biết: địa phương đã tổ chức quán triệt các chỉ thị, kế hoạch đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên phụ trách từng địa bàn, lĩnh vực nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

UBND xã đã tham mưu thành lập Ủy ban Bầu cử xã cùng các tiểu ban giúp việc, xây dựng kế hoạch tổng thể với lộ trình cụ thể. Các phần việc như thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử, đăng ký con dấu, rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Quy trình được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín. Cùng với đó, xã cũng chú trọng chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử. Để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử, Công an xã Song Lộc cũng chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Trung tá Ngô Văn Hoàng Anh- Trưởng Công an xã cho biết: Lực lượng Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, quyết tâm bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử.

Tại xã Tân Hòa, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Ủy ban Bầu cử xã đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã, đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tại 22 đơn vị bầu cử. Đồng thời, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên cũng được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu để người dân thuận tiện theo dõi.

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Tân Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 39 người; cử tri sẽ bầu 23 đại biểu. Ông Triệu Văn Dày- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Bầu cử xã Tân Hòa cho biết: Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại địa phương được triển khai đúng theo hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Cùng với công tác tổ chức, các địa phương trong tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tại xã Phong Thạnh, địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Bà Thạch Thị Sự- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phong Thạnh cho biết, công tác tuyên truyền về bầu cử được địa phương triển khai bằng nhiều hình thức để người dân dễ tiếp cận. Đối với những ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, nội dung tuyên truyền được thực hiện 2 thứ tiếng Việt- Khmer, ngắn gọn, dễ hiểu.

Ông Thạch Thia- cử tri xã Phong Thạnh chia sẻ: Qua các buổi tuyên truyền, tiếp xúc cử tri và niêm yết danh sách ứng cử viên, bà con có điều kiện tìm hiểu rõ hơn về từng người. Nhờ vậy khi đi bỏ phiếu, mọi người sẽ lựa chọn người thật sự
xứng đáng.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp, các ngành cùng sự đồng thuận của Nhân dân, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở các địa phương đang được triển khai đúng tiến độ và quy định. Tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Cấp phát thẻ cử tri đến người dân

Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc cấp phát thẻ cử tri đến người dân. Cầm thẻ cử tri trên tay, nhiều người phấn khởi, kỳ vọng về nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình. Tin tưởng đến ngày 15/3, cầm lá phiếu bầu chọn những đại biểu có bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất và năng lực, đủ khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chị Tăng Thị Hồng Đua- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Hòa An, xã An Phú Tân bày tỏ: Tôi tham gia cùng tổ bầu cử phát thẻ cử tri cho người dân và đã hoàn thành ngày 5/3. Cử tri rất phấn khởi, bởi trước đó, xã, ấp có hướng dẫn người dân thực hiện quyền bầu cử, đọc tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên, tuyên truyền thường xuyên để cử tri nắm và chọn người phù hợp đại diện cho ý chí, nguyện vọng Nhân dân. Riêng tôi, cầm thẻ cử tri thấy mình cần có trách nhiệm trong thực hiện nghĩa vụ công dân, tôi sẽ xem xét, bầu chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Xã Châu Thành có địa bàn rộng, có 28 tổ bầu cử, 37.987 cử tri, việc cấp phát trẻ cử tri đã hoàn thành. Cùng ông Kim Sâm Nang- Bí thư Chi bộ ấp Bàu Sơn cấp phát những thẻ cử tri cuối cùng, chúng tôi được biết, ấp có 499 hộ, 1.670 cử tri, trong đó 98% đồng bào dân tộc Khmer. Ông Kim Sâm Nang cho biết, những ngày qua, người dân địa phương tích cực tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, nghiên cứu tiểu sử, năng lực của ứng cử viên để chọn những ứng cử viên đủ năng lực, trách nhiệm, quan tâm đến đời sống người dân, nhất là đồng bào Khmer.

Phấn khởi nhận thẻ cử tri, ông Thạch Sêne bày tỏ: Tôi được mời tham dự tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, nghe tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên, tôi nhận thấy ai cũng có tâm huyết, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với Nhân dân, tôi sẽ trao đổi thêm với những cử tri khác, tìm hiểu và chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri xã Tân Hòa tìm hiểu thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: SƠN TUYỀN
Cử tri xã Tân Hòa tìm hiểu thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: SƠN TUYỀN

Phường Hòa Thuận có 13 tổ bầu cử, 17.105 cử tri, riêng khóm Đa Cần có 2.311 cử tri, các thành viên trong tổ bầu cử của khóm nỗ lực hoàn thành việc cấp phát thẻ cử tri. Nhận thẻ cử tri, anh Đỗ Quốc Trị cho biết: Tôi có xem qua tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên, kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra. Đến ngày 15/3 tôi sẽ đến điểm bầu cử cùng mọi người thực hiện nghĩa vụ công dân.

Trong mỗi lá phiếu của cử tri luôn có 2 yếu tố song hành: Niềm tin và kỳ vọng. Niềm tin dành cho những người đại diện tại các cơ quan quyền lực nhà nước và kỳ vọng tiếng nói của cử tri sẽ được lắng nghe, phản ánh và chuyển hóa thành những quyết sách cụ thể tại địa phương, của tỉnh và của đất nước. Bầu chọn những người xứng đáng nhất vào Quốc hội và HĐND các cấp không chỉ là lựa chọn mang tính cá nhân mà còn thể hiện niềm tin vì cộng đồng, niềm tin được xây dựng từ sự cân nhắc thận trọng của mỗi cử tri.

SƠN TUYỀN- NGỌC XOÀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh