Niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

13:58, 18/01/2026

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng thể hiện trí tuệ, trách nhiệm lớn lao, cao cả và vinh quang của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hướng đến Đại hội, các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên tin tưởng Đảng sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, sáng suốt sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, vì một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tỉnh Vĩnh Long huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.
Tỉnh Vĩnh Long huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ: Trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, với ý chí, khát vọng phát triển, kiến tạo tương lai, tư duy đổi mới, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII. Đảng ta vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật.

Qua tìm hiểu Dự thảo Báo cáo chính trị, các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long thể hiện sự đồng tình, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đã có những quyết sách chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc, đưa đất nước phát triển toàn diện, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Ông Lê Văn Thế – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (cũ) cho rằng, sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được thể hiện nhất quán, toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dưới sự lãnh đạo đó, công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân được tôn trọng và bảo đảm, các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, các tôn giáo được phát huy gắn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; an sinh xã hội được bảo đảm, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được củng cố. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, vì dân, vì nước của Đảng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để toàn dân tộc vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới, với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Là thế hệ cán bộ trẻ trong lực lượng Công an tỉnh, Đại úy Trần Trung Tính – Phó Đội trưởng, Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng và tin tưởng rằng, Đại hội XIV sẽ là Đại hội với những chủ trương, quyết sách chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới bằng ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.

“Tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình là không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân. Trước tiên là góp sức cùng tập thể cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” – Đại úy Trần Trung Tính thể hiện quyết tâm.

Niềm tự hào, vinh dự và trách nhiệm

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Báo chí và họp báo quốc tế về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương–Đột phá–Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25/1/ 2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu, đại diện hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do đồng chí Trần Văn Lâu- Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm phó đoàn.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; đồng thời là dịp để toàn Đảng tổng kết sâu sắc thực tiễn, hoạch định tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Là đại biểu thuộc Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội, Thiếu tướng Trần Minh Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận thức đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Thiếu tướng Trần Minh Trang nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương, tôi nhận thức sâu sắc rằng: sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh ở cơ sở chính là nền tảng quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và việc hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng.

Công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai đã dạng, phong phú.
Công tác tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai đa dạng, phong phú.

Theo Thiếu tướng Trần Minh Trang, trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước, khi yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng cao, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển.

Trên tinh thần đó, tôi ý thức sâu sắc niềm tin, kỳ vọng và những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; từ đó bản thân sẽ chủ động nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Sau Đại hội, với vai trò, trách nhiệm cá nhân, tôi sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nỗ lực cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn công tác quân sự, quốc phòng địa phương, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”- Thiếu tướng Trần Minh Trang cho biết.

Theo Bí thư Tỉnh ủy – Trần Văn Lâu, tham dự Đại hội là trách nhiệm chính trị to lớn trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, vì vậy, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chấp hành nghiêm túc quy chế, nội quy và chương trình làm việc của Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ các văn kiện trình Đại hội, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, sâu sắc, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, từ đó quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện hiệu quả tại tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh