Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, văn kiện chính là “ánh sáng soi đường”, “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có sứ mệnh lịch sử đặc biệt, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Vì vậy, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV cũng cần có những điểm nhấn đột phá mang ý nghĩa và tầm vóc tương xứng.
![]() |
| Một trong những điểm mới của Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện vào Báo cáo chính trị, bảo đảm sự nhất quán về nội dung, ngắn gọn, súc tích nhưng dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ nhớ. |
Được ví như “bản thiết kế” của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, do vậy các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV đã được chuẩn bị từ sớm, công phu, kỹ lưỡng. Trải qua một thời gian dài tiếp thu ý kiến qua nhiều vòng, nhiều cấp để hoàn thiện, từ giữa tháng 10, các dự thảo văn kiện này được chính thức lấy ý kiến rộng rãi, công khai, thể hiện tính cầu thị, dân chủ. Trong 1 tháng, từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025, đã có gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của Nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ Đại hội trước.
Các Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của Nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Các ý kiến thống nhất cao với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đánh giá dự thảo được chuẩn bị công phu, toàn diện, phản ánh đúng thực tiễn, có tầm nhìn và tính khái quát cao. Nhiều điểm mới đột phá trong dự thảo Văn kiện được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao. Trong đó, lần đầu tiên Báo cáo chính trị – báo cáo trung tâm trình Đại hội – được tích hợp từ ba báo cáo theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ.
Theo bà Trần Thị Nhị Hà – Phó Trưởng ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, điểm mới của Báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện vào Báo cáo chính trị, bảo đảm sự nhất quán về nội dung, ngắn gọn, súc tích nhưng dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ nhớ.
Cũng lần đầu tiên, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội là bộ phận cấu thành của dự thảo Báo cáo chính trị; cùng với đó là phụ lục về các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026 – 2030, phụ lục mục tiêu tăng trưởng theo ngành, lĩnh vực và địa phương, đúng theo tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả). Điều này thể hiện tính hành động của các dự thảo văn kiện rất cao, có thể đi vào cuộc sống ngay khi được Đại hội XIV thông qua.
Theo PGS.TS. Bùi Đình Phong – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong Báo cáo chính trị có cả chương trình hành động – lần đầu tiên có điểm này. Chương trình hành động rất cụ thể, có bộ phận thực hiện, có ban nào chịu trách nhiệm, nguồn lực thế nào, báo cáo ra sao… nên ông kỳ vọng với những điểm mới như vậy, Đại hội XIV sẽ tạo ra đột phá.
Một điểm mới rất quan trọng trong Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV là dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định: phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.
Nhiều ý kiến đánh giá đây là bước tiến mạnh mẽ về nhận thức, lý luận và thực tiễn của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hay cũng lần đầu tiên, Đảng đưa “bảo vệ môi trường” trở thành nhiệm vụ trung tâm, cùng với phát triển kinh tế và xã hội, tạo nên thế “kiềng ba chân” cho phát triển bền vững đất nước.
Ông Nguyễn Đức Hà – nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, chỉ thêm 4 chữ “bảo vệ môi trường” – như vậy, không chỉ phát triển kinh tế – xã hội mà bảo vệ môi trường cũng là nhiệm vụ trung tâm. Rõ ràng, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu chúng ta phấn đấu không chỉ là mục tiêu ngắn hạn mà còn là dài hạn.
Những ngày này, không khí phấn khởi lan tỏa khắp phố phường, người dân hướng về Đại hội với niềm tin và khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Với tinh thần bao trùm là tầm nhìn rất chiến lược, tư duy rất đổi mới, hành động rất quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện bằng nhiều điểm mới “đột phá, chưa từng có”, văn kiện trình Đại hội XIV sẽ là cương lĩnh, là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: phồn vinh, hạnh phúc.
PV



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin