Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước đỉnh triều trên các sông, kênh rạch trong tỉnh đang tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám Âm lịch. Đỉnh triều cao nhất trong đợt này dự báo xuất hiện từ ngày 29/9 đến 1/10, nhiều trạm có khả năng vượt báo động III.
![]() |
| Triều cường gập ngập nhiều tuyến đường. |
Dự báo, tại trạm Mỹ Thuận, đỉnh triều có thể đạt 215cm, cao hơn báo động III 35cm; Chợ Lách 207cm, cao hơn báo động III 17cm; Trà Vinh 202cm, cao hơn báo động III 12cm; Mỹ Hóa 180cm, cao hơn báo động III 5cm; Cầu Quan 207cm, cao hơn báo động III 7cm. Riêng Bến Trại dự báo xấp xỉ báo động III; An Thuận cao hơn báo động II 2cm.
Thời gian xuất hiện đỉnh triều tập trung vào sáng sớm và chiều tối từ ngày 29/9-1/10. Sau đó, mực nước ít biến đổi trong ngày 1/10 và xuống dần từ ngày 2-5/10.
Trong 24 giờ qua, tính đến 7 giờ ngày 27/9, mực nước tại nhiều trạm đã tăng. Mỹ Thuận đạt 204cm, cao hơn báo động III 24cm; Chợ Lách 194cm, cao hơn báo động III 4cm; Bến Trại 166cm, cao hơn báo động I 1cm.
Triều cường có khả năng gây ngập các vùng trũng thấp, khu vực tiêu thoát nước kém, nhất là ven sông Tiền, Hàm Luông, Cổ Chiên, Mang Thít, sông Hậu, các cồn, cù lao và vùng ngoài đê bao. Một số tuyến đường tại các phường Thanh Đức, Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi, An Hội, Long Đức, Hòa Thuận, Nguyệt Hóa, Trà Vinh và các xã Chợ Lách, Tiên Thủy, Phú Phụng, Mỏ Cày, Tân Thành Bình có nguy cơ ngập.
Từ ngày 27/9-2/10, độ sâu ngập phổ biến 10-50cm; sâu nhất trong các ngày 29/9-1/10, khoảng 30-50cm tùy vị trí. Cảnh báo rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp 2.
Đài Khí tượng Thủy văn khuyến cáo các địa phương chủ động gia cố đê bao, kê cao tài sản, bảo vệ vùng sản xuất, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, đồng thời đề phòng sạt lở khi triều cường kết hợp lũ thượng nguồn và mưa lớn.
Tin, ảnh: THẢO LY


