Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long nói riêng bày tỏ phấn khởi, niềm tin và kỳ vọng vào thành công của Đại hội, hướng đến sự vươn lên mạnh mẽ bằng bản lĩnh và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân tộc.
![]() |
| Niềm tin của đồng bào Khmer đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. |
Trong thời gian qua, nhờ triển khai thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước, hầu hết các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; tỷ lệ hộ Khmer nghèo giảm còn 1,6% và hộ cận nghèo giảm còn 3,2%.
Các thiết chế văn hóa, các lễ hội truyền thống đặc sắc tiếp tục được quan tâm, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào dân tộc. Đặc biệt, ngôi chùa Khmer không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục đạo đức; nơi diễn ra các lễ hội truyền thống, luôn được bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Từ đó, niềm tin của đồng bào Khmer đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc.
Theo Đại đức Giang Sô Thanh, Sư cả Chùa Chrôi Tansa (chùa Bãi Xào Giữa), xã Hàm Giang, Vĩnh Long: “Chư Tăng và Phật tử Khmer rất tin tưởng Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. Chúng tôi mong rằng các đại biểu sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào Trung ương để lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ, giữ vững đoàn kết dân tộc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”.
Cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer cũng hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đưa ra các quyết sách chiến lược, đặc biệt là các chính sách dân tộc thiết thực để nâng cao đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Kim Hồng Danh – nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh (cũ) cho biết: “Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, tôi tin tưởng sẽ có những chủ trương, chính sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng của đồng bào Khmer. Đặc biệt là trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, làm sao chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Khmer ngày càng được cải thiện, nâng cao”.
Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự thành công tốt đẹp của Đại hội; qua đó mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới: phồn vinh, hạnh phúc.
SAM BÁTE



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin