Hòa chung khí thế, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân cả nước, đồng bào, sư sãi Khmer tỉnh Vĩnh Long đang hướng về Đại hội XIV của Đảng với những gửi gắm chân thành, mong Đảng tiếp tục có những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong phum sóc của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. Qua từng nhiệm kỳ, sự lãnh đạo của Đảng đã mang lại những đổi thay rõ nét trong đời sống kinh tế- xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer.
Là người gắn bó nhiều năm với công tác ở cơ sở, ông Thạch Sa My, cán bộ hưu trí, người có uy tín ở ấp Ba Se A, xã Song Lộc cho biết, nhiệm kỳ qua, diện mạo nông thôn vùng đồng bào Khmer đã có nhiều khởi sắc. Đời sống kinh tế, văn hóa, giáo dục của bà con được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn, chỉ còn một số trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội.
Tuy nhiên, phần lớn hộ đồng bào Khmer vẫn sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún; chi phí cao, hiệu quả chưa tương xứng. Ông Thạch Sa My mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành những chính sách thiết thực, hiệu quả hơn, nhất là hỗ trợ đồng bào Khmer thay đổi tập quán canh tác, mạnh dạn áp dụng khoa học- công nghệ, tham gia các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
Cùng chung niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ông Thạch Chane Sa Rây, cán bộ hưu trí, người có uy tín ở ấp Tri Liêm, xã Nhị Trường, đánh giá cao chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy thời gian qua. Theo ông, dù khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở tăng lên, nhưng người dân lại được hưởng lợi rõ rệt khi thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn hơn, không phải đi lại xa như trước.
Tuy nhiên, thực tiễn sau sắp xếp bộ máy cũng đặt ra những vấn đề mới, nhất là ở vùng đồng bào Khmer. Nhiều cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác dân tộc đã xin nghỉ theo chính sách, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn cán bộ tại cơ sở. Ông Thạch Chane Sa Rây mong rằng trong nhiệm kỳ tới, Đảng sẽ tiếp tục quan tâm ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là cán bộ người Khmer.
Không chỉ đồng bào Khmer, đội ngũ sư sãi, phật tử Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh cũng đặt trọn niềm tin vào thành công của Đại hội XIV của Đảng. Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh- Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống của Nhân dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng ngày càng được nâng lên.
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh mong muốn trong nhiệm kỳ mới, bộ máy chính quyền tiếp tục sâu sát cơ sở, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện nhất quán chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc.
THẠCH TRÀ VINH


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin