Cuộc hội ngộ mùa xuân

Cập nhật, 23:33, Chủ Nhật, 22/01/2023 (GMT+7)
Đồng chí Lê Duẩn thăm tỉnh Cửu Long từ ngày 1 - 7/1/1981.
Đồng chí Lê Duẩn thăm tỉnh Cửu Long từ ngày 1 - 7/1/1981.
Thời gian rồi sẽ đi qua. Dấu ấn mùa xuân trong lòng người còn lưu mãi. Ấn tượng mùa xuân năm ba mươi của thế kỷ trước Đảng ta ra đời như ánh hào quang soi sáng con đường quốc dân tiến bước.
 
Mùa xuân đại thắng 1975 giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, khát vọng độc lập tự do được thực hiện. Năm nay Xuân Quý Mão 2023- Xuân giải phóng thứ 48 lại về trên quê hương thân yêu của chúng ta.
 
Mừng xuân mới, vui xuân lớn
 
Vượt qua khó khăn, thách thức của dịch bệnh, năm nay tỉnh ta đón mừng xuân mới khi mọi sinh hoạt được hồi sinh, phát triển vươn lên. Đặc biệt đối với Vĩnh Long, trong cuộc gặp gỡ đoàn đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh(1), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá và có những lời chúc mừng đầy ý nghĩa.
 
Một là, Vĩnh Long đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng đến nay đã trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.
 
Hai là, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, chỉ số tăng bình quân và thu ngân sách tốt.
 
Ba là, phong trào thi đua “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả tích cực. Đến nay, có 66/87 xã đạt chuẩn và 2/8 huyện, thị xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
Bốn là, văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện tốt. Xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực.
Năm là, phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tấm gương có ảnh hưởng lan tỏa rộng khắp trên nhiều lĩnh vực như: phong trào sản xuất, chống dịch bệnh, chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo…
 
Chủ tịch nước đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu và kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đạt được; biểu dương 108 điển hình tiên tiến là những hạt nhân tiêu biểu của tỉnh.
 
Mừng xuân này, nhớ xuân qua…
 
Mùa Xuân năm 1981, tỉnh Cửu Long phấn khởi mừng đồng chí Lê Duẩn - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng về thăm, sau 6 năm giải phóng, đã khắc phục khó khăn, giải quyết hậu quả chiến tranh đưa đời sống nhân dân có một bước phát triển.
 
Sau một tuần đi thăm các cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng, xem đoàn văn công Kinh- Khmer biểu diễn, thăm nhiều chùa chiềng, phum sóc đồng bào Khmer, đồng chí Lê Duẩn vui mừng với truyền thống đoàn kết chiến đấu suốt 2 thời kỳ kháng chiến giành thắng lợi, nay chung lo xây dựng đất nước giàu mạnh.
 
Trong bài diễn văn mít tinh, đồng chí Lê Duẩn nhấn mạnh: “Tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi quân, dân tỉnh Cửu Long với 4 cái được là: được mùa, được lúa, được quân và lòng dân phấn khởi”.
 
Những lời khen ngợi, chúc mừng của Tổng Bí thư Lê Duẩn đã thúc giục quân và dân Cửu Long thi đua sản xuất năm sau cao hơn năm trước, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
4 năm sau, mùa Xuân 1985, Thủ tướng Phạm Văn Đồng về thăm tỉnh Cửu Long, trực tiếp xem Bảo tàng Tổng hợp của tỉnh, xem triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh sau 10 năm giải phóng. Sau đó đồng chí làm việc với lãnh đạo tỉnh, góp ý về việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
 
Dấu ấn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại trong lòng nhân dân Cửu Long là “Chúc nhân dân Cửu Long thi đua sản xuất giỏi đạt 1 triệu tấn lương thực/năm. Chừng đó Thủ tướng tiếp tục vào thăm”.
 
3 năm sau, năm 1988, tỉnh Cửu Long đạt con số chỉ tiêu lương thực đề ra, từ 700.000 tấn tăng lên 1 triệu tấn, góp phần vui chung cùng cả nước. Tiếc rằng bác Phạm Văn Đồng sức khỏe kém, không vào được, nhưng đã có thư chúc mừng.
 
Ngày 22 - 23/1/1985, đồng chí Phạm Văn Đồng thăm tỉnh Cửu Long sau 10 năm giải phóng.
Ngày 22 - 23/1/1985, đồng chí Phạm Văn Đồng thăm tỉnh Cửu Long sau 10 năm giải phóng.
Lời nhắc nhở
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ân cần nhắc nhở: “Trên cơ sở Vĩnh Long có đà thi đua tiêu biểu, có kinh nghiệm, có 108 điển hình tiên tiến, có khát vọng lớn, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua. Vấn đề lớn hay nhỏ phải hợp lòng dân, dân có hưởng ứng mới đem lại hiệu quả. Phải chọn người lãnh đạo gương mẫu, năng động, biết nhân điển hình, tạo thành phong trào bền vững.
 
Là quê hương có nhiều truyền thống trong kháng chiến cũng như trong xây dựng đất nước, là nơi sản sinh ra nhiều người tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Long phát huy thành quả đạt được, mang quyết tâm lớn, không ngừng gặt hái những thắng lợi to lớn hơn”(2).
..............
(1) (2) Theo Báo Nhân Dân ngày 25/10/2022.
 
NGUYỄN CHIẾN THẮNG