Thông tin, tuyên truyền toàn diện về biển, đảo

Cập nhật, 18:34, Thứ Năm, 23/12/2021 (GMT+7)
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Ngày 23/12/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm, đã tham mưu chỉ đạo kịp thời về công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền đã có những bước đột phá trong tư duy, cách thức chỉ đạo, định hướng, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, huy động được sự tham gia của các lực lượng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp chặt chẽ giữa những hình thức truyền thống và hiện đại…

Thời gian tới, tiếp tục thông tin, tuyên truyền toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo với các trọng tâm như: tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; vấn đề bảo tồn, khai thác, phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; đảm bảo quốc phòng- an ninh, phát triển kinh tế biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các tổ chức, cá nhân, thế lực thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo Việt Nam...

Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tiếp tục quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 36 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2021.

Tin, ảnh: AN CHI