Hội nghị báo chí toàn quốc năm 2021

Cập nhật, 16:29, Thứ Sáu, 24/12/2021 (GMT+7)
các cơ quan báo chí đã tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
các cơ quan báo chí đã tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, về cơ bản, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; báo chí đã chủ động, kịp thời, thông tin hiệu quả về những vấn đề lớn của đất nước, có nội dung thông tin thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Tuy nhiên, thông tin trên báo chí có thời điểm, có nội dung chưa bao quát, toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội.

Đến nay, việc sắp xếp các cơ quan báo chí đã cơ bản hoàn thành tại 29/29 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 33/33 tổ chức hội ở Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 31/31 địa phương. Hệ thống báo chí có sự thay đổi rõ rệt về cơ cấu, cách thức thông tin, thể hiện sự phân vai giữa báo và tạp chí.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã lưu ý cần nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò nhiệm vụ của báo chí cách mạng; tạo ra sự đột phá thông tin nhanh hơn, nhiều hơn và chủ động hơn; tiếp tục thực hiện sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong tuyên truyền phòng chống COVID-19, phải nói đúng, nói trúng, nói dễ hiểu và hướng dẫn hành động. Bên cạnh, cần tăng cường quản lý báo chí gắn với tuyên dương, tôn vinh; tiếp tục quan tâm phát triển báo điện tử; đồng thời truyền tải thông điệp văn hóa, mở ra các chuyên trang, chuyên mục đi vào cuộc sống ngay từ trong mùa xuân năm nay.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI