Ngày 17/8, Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Văn Thánh Miếu tổ chức lễ giỗ lần thứ 159 ngày mất cụ Phan Thanh Giản và phối hợp với Hội Khuyến học trao học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi họ Phan trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Ban Quản lý di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Văn Thánh Miếu thực hiện nghi thức trong lễ giỗ. |
Phan Thanh Giản sinh ngày 12/10/1796 tại làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, tỉnh Vĩnh Long. Năm 30 tuổi, Phan Thanh Giản thi Hương, đậu cử nhân tại trường thi Gia Định (năm 1825).
Sau đó 1 năm, tại kỳ thi Hội ở kinh đô Huế, cụ đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ và cũng là vị tiến sĩ đầu tiên của Nam kỳ. Nổi tiếng là vị quan thanh liêm, tài đức, cụ Phan Thanh Giản đã có nhiều đóng góp to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị và ngoại giao.
![]() |
| Đông đảo người dân, các em học sinh về dâng hương tưởng nhớ cụ Phan Thanh Giản. |
Văn Thánh miếu Vĩnh Long là một trong ba Văn Thánh miếu được xây dựng đầu tiên ở Nam Bộ. Phan Thanh Giản là một trong hai người chủ xướng xây dựng công trình Văn Thánh miếu năm 1866.
Lễ giỗ cụ được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 5/7 âl tại đây, thu hút hàng trăm đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu những giá trị lịch sử văn hóa và công đức của cụ để tuyên truyền cho các thế hệ con cháu học tập và noi theo.
![]() |
| Hội đồng Họ Phan TP Hồ Chí Minh hỗ trợ trao học bổng cho 70 học sinh trên địa bàn tỉnh có thành tích vượt khó học giỏi. |
Dịp này, Hội đồng Họ Phan TP Hồ Chí Minh vận động trao học bổng cho 70 học sinh trên địa bàn tỉnh có thành tích vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng nhằm động viên các em tiếp tục phấn đấu học tập.
Tin, ảnh: PHƯƠNG THƯ




