Vĩnh Long tổ chức bầu cử an toàn, đúng luật

Cập nhật, 17:10, Thứ Năm, 16/06/2016 (GMT+7)

Ngày 16/6, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác bầu cử.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón tặng bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt công tác bầu cử.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, việc triển khai và tổ chức công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, đúng pháp luật, đảm bảo tính công khai, dân chủ và đúng trình tự thời gian. Đặc biệt, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử luôn được giữ vững an toàn tuyệt đối.

Kết quả bầu cử đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đủ về số lượng, đúng về cơ cấu, đặc biệt tỷ lệ nữ đạt khá cao. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tuy có khuyết nhưng với số lượng ít nên không phải bầu thêm, bầu lại.  

Kết quả, đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã bầu đủ 6 đại biểu (Trung ương 2, địa phương 4) với tỷ lệ nữ đạt 50%; bầu đủ 50 đại biểu HĐND tỉnh, tỷ lệ nữ đạt 28%; đã bầu 275/277 đại biểu HĐND cấp huyện (khuyết 2 đại biểu), tỷ lệ nữ đạt 20%; đã bầu 2.923/2.951 đại biểu HĐND cấp xã (khuyết 28 đại biểu), tỷ lệ nữ đạt 19,08%.

Dịp này, Ủy ban bầu cử tỉnh đã khen thương nhiều tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang tặng bằng khen cho các cá nhân thực hiện tốt công tác bầu cử.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang tặng bằng khen cho các cá nhân thực hiện tốt công tác bầu cử.

Tin, ảnh: THANH TÂM