Sau bậc lương cuối cùng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Cập nhật, 05:33, Thứ Tư, 30/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Tôi hưởng lương viên chức loại A1, bậc 9/9 và còn gần 10 năm nữa mới đủ điều kiện về hưu. Vậy sau bậc lương cuối cùng trong ngạch, mức lương tôi được hưởng thời gian làm việc tiếp theo như thế nào?

Trần Văn Quang (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ, viên chức A1 có bậc lương 9/9 là đã hưởng bậc cuối cùng trong ngạch.

Do đó, nếu hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan và không vi phạm kỷ luật bởi một trong các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm thì sau 3 năm giữ bậc lương cuối cùng, viên chức sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Mức phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương bậc cuối cùng, sau đó cứ mỗi năm làm việc được tăng thêm 1%.

Nếu bạn đủ các tiêu chuẩn nêu trên thì sau 3 năm hưởng bậc lương cuối cùng sẽ được nhận phụ cấp thâm niên vượt khung bằng 5% mức lương đang hưởng và mỗi năm được cộng thêm 1% cho đến khi về hưu. Phụ cấp thâm niên vượt khung được tính để đóng và hưởng BHXH khi viên chức về hưu.

TT. PHÒNG BẠN ĐỌC