Phản hồi bài báo “Người quá cố cũng được tham gia tố tụng”

02:03, 05/03/2014

Mục Câu chuyện pháp luật trên báo Vĩnh Long số 3245 ra ngày 25/2/2014 có bài viết của tác giả Nguyên Hạnh với tựa đề “Người quá cố cũng được tham gia tố tụng”.

Mục Câu chuyện pháp luật trên báo Vĩnh Long số 3245 ra ngày 25/2/2014 có bài viết của tác giả Nguyên Hạnh với tựa đề “Người quá cố cũng được tham gia tố tụng”.

Nội dung bài viết phản ánh việc cụ bà Trương Thị Dương (SN 1922, từ trần ngày 12/5/2005) và cụ ông Bùi Kim Phước (SN 1917, từ trần ngày 16/10/2006), là cha mẹ của bị đơn Bùi Văn Hoàng (SN 1961 ở Khóm 1, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ). Ông bà đã được thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Long Hồ đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án dân sự đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Điều đặc biệt là cụ ông và cụ bà đều đã có giấy chứng tử của UBND thị trấn Long Hồ.

Ngoài ra, bài báo còn phản ánh Tòa án nhân dân huyện Long Hồ mời 6 người đến tham dự phiên hòa giải vụ án dân sự trên, trong đó có bà Trương Thị Thanh, còn 5 người khác không bị kiện hay được nhắc đến trong đơn khởi kiện của nguyên đơn; đặc biệt là 2 người có giấy chứng tử nhưng vẫn được mời là cụ Trương Thị Dương và cụ Bùi Kim Phước.

Sau khi báo phát hành, Tòa soạn đã nhận được phản hồi của Tòa án nhân dân huyện Long Hồ với nội dung như sau:

Việc Tòa án nhân dân huyện Long Hồ mời cụ Trương Thị Dương và cụ Bùi Kim Phước là vì: để bổ túc hồ sơ khởi kiện của ông Huỳnh Văn Ba (nguyên đơn) của vụ án dân sự đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trên, tòa án đã yêu cầu ông Huỳnh Văn Ba phải làm đơn xác nhận hộ khẩu đối với hộ ông Bùi Văn Hoàng (bị đơn). Ngày 10/1/2014, Công an thị trấn Long Hồ đã xác nhận cụ Trương Thị Dương và cụ Bùi Kim Phước vẫn còn sinh sống và đăng ký thường trú tại số 126/8, Khóm 1, thị trấn Long Hồ- Long Hồ (theo trả lời của ông Nguyễn Hải Trân- Trưởng Công an thị trấn Long Hồ, sở dĩ Công an thị trấn xác nhận như vậy là vì gia đình ông Bùi Văn Hoàng chưa đến Công an thị trấn Long Hồ để nộp giấy chứng tử của 2 cụ để công an làm thủ tục xóa hộ khẩu, nên trong sổ quản lý hộ khẩu của Công an thị trấn Long Hồ vẫn còn tên 2 cụ Trương Thị Dương và Bùi Kim Phước).

Còn đối với việc bài báo phản ánh, tòa án mời 6 người đến tham gia phiên tòa giải quyết vụ án dân sự, trong đó có bà Trương Thị Thanh, còn 5 người khác không bị kiện hay được nhắc đến trong đơn khởi kiện của nguyên đơn. Bởi là vì, đối với căn nhà 126/8, Khóm 1, thị trấn Long Hồ- Long Hồ lúc đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nên tòa án không xác định được quyền sở hữu căn nhà là ai.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Bộ luật Tố tụng dân sự thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

PHÒNG BẠN ĐỌC (ghi)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh