Chăm lo người cao tuổi tại phường Tân Ngãi

12:43, 23/06/2026

Với số lượng người cao tuổi (NCT) chiếm gần 12% số dân, phường Tân Ngãi luôn chú trọng chăm lo toàn diện NCT. Bên cạnh đó, NCT trên địa bàn phường tiếp tục phát huy truyền thống “Tuổi cao- Gương sáng”, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu và tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Người cao tuổi sinh hoạt tại CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khóm Mỹ Phú (phường Tân Ngãi).
Người cao tuổi sinh hoạt tại CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khóm Mỹ Phú (phường Tân Ngãi).

Tích cực chăm lo người cao tuổi

Thời gian qua, phường Tân Ngãi nỗ lực triển khai nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực. Qua việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào học tập và làm theo gương Bác, Hội NCT phường đã giúp cán bộ, hội viên nắm và chấp hành tốt quy định. Đây là cơ sở quan trọng để hội viên tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Theo ông Lê Tuấn Thanh- Chủ tịch Hội NCT phường Tân Ngãi, tổ chức bộ máy hội NCT được củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT. Đến nay, 16/16 khóm đều có chi hội, 81/87 tổ hội NCT mạnh về chất, vững về tư tưởng, nhiệt tình trong công tác. Hàng năm, Hội NCT phường đều tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chuyên môn cho cán bộ cơ sở.

Hàng năm, Hội NCT phường phối hợp xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức đoàn đến thăm, chúc thọ, mừng thọ cho NCT đúng theo quy định của Luật NCT, thực hiện tốt chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với NCT. Từ đó NCT càng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của Hội NCT.

CLB liên thế hệ tự giúp nhau đã trở thành mô hình tiêu biểu trong việc hỗ trợ NCT và nhóm yếu thế, gắn kết các thế hệ và huy động sức mạnh cộng đồng. Đơn cử, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khóm Mỹ Phú phối hợp tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho thành viên CLB và NCT trên địa bàn, theo dõi chỉ số sức khỏe hàng tháng, truyền thông chăm sóc sức khỏe, duy trì nhóm thể dục, thể thao; kết nối với trạm y tế để bảo đảm sự hỗ trợ y tế kịp thời.

“Đặc biệt, đội ngũ tình nguyện viên thực hiện tốt việc hỗ trợ chăm sóc tại nhà NCT neo đơn già yếu như đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, trò chuyện… Từ đó giúp NCT có thêm động lực sống vui, sống khỏe”, bà Lê Thị Nguyệt Tân- thành viên CLB cho hay.

Tấm gương sáng trong cộng đồng

Công tác phát huy vai trò NCT được Hội NCT phường rất quan tâm. Thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng” hàng năm đều được phát động trong cán bộ, hội viên NCT, gắn với thực hiện nhiệm vụ của hội. Từ đó nhiều gương sáng, nhiều điển hình, tiêu biểu của NCT được phát hiện, biểu dương, nổi bật nhất là trong tham gia thực hiện phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng được phát triển mạnh. Nhiều CLB thể dục dưỡng sinh được hình thành và duy trì tập luyện thường xuyên, đồng thời tổ chức giao lưu, thi đấu đã giúp cho NCT được sống vui, sống khỏe.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao- Gương sáng”, chú Nguyễn Văn Khỏi (khóm Tân Phú) luôn trăn trở làm sao để vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa làm gương cho con cháu noi theo đồng thời đóng góp cho quê hương.

Chú Khỏi tâm sự: “Những ngày đầu bắt tay vào làm, tuổi đã cao, tôi gặp không ít khó khăn về vốn liếng, tiếp cận khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, sự đồng hành hỗ trợ từ Hội NCT và chính quyền địa phương về cả tinh thần lẫn các lớp tập huấn kỹ thuật, tôi đã từng bước vượt qua khó khăn”. Từ 3 công đất, đến nay chú Khỏi tích lũy mua thêm 17 công đất trồng mít, nhãn, ổi. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình có thêm thu nhập từ 40-50 triệu đồng.

Còn với chú Lâm Quốc Khánh (khóm Tân Vĩnh Thuận) là điểm sáng trong phong trào thi đua và hoạt động xã hội tại địa phương. Khi chia sẻ về hành trình lan tỏa yêu thương suốt thời gian qua, ánh mắt chú Khánh lấp lánh niềm tự hào cùng khát khao cống hiến. Đều đặn mỗi tháng 2 ngày, bếp ăn “0 đồng” của gia đình lại đỏ lửa, mang đến trung bình 250 suất ăn ấm lòng cho người dân nghèo. Chú còn duy trì hoạt động nấu cơm từ thiện tại bệnh viện và vừa thành lập một đội tình nguyện đặc biệt “chỉ toàn là công nhân” để cùng nhau nối dài những hành trình tử tế. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19, gia đình chú Khánh đã vận động ủng hộ hơn 20 tấn gạo.

Đồng chí Trần Thị Hồng Chúc- Phó Chủ tịch UBND phường Tân Ngãi, nhấn mạnh, để tạo điều kiện cho NCT được sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trên địa bàn phường cần phải xác định việc chăm sóc, phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, bảo đảm chủ trương của Đảng, chế độ, chính sách của Nhà nước đối với NCT được triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về NCT để ai cũng hiểu rõ tầm quan trọng công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Hội NCT phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA

 

 


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh