Thông thường khi nói về giao thông người ta hay chú ý đến những nguyên nhân dẫn đến tai nạn chết người như: lái xe tốc độ cao, uống rượu khi điều khiển xe, giành đường, vượt ẩu, … Trên đường, các khẩu hiệu: “Đoạn đường thường xảy ra tai nạn”, “Đoạn đường xe ra vào thường xuyên” cảnh báo người lái xe chú ý giảm tốc độ hoặc khơi dậy ý thức của người cầm lái: “Hãy lái xe bằng
Thông thường khi nói về giao thông người ta hay chú ý đến những nguyên nhân dẫn đến tai nạn chết người như: lái xe tốc độ cao, uống rượu khi điều khiển xe, giành đường, vượt ẩu, … Trên đường, các khẩu hiệu: “Đoạn đường thường xảy ra tai nạn”, “Đoạn đường xe ra vào thường xuyên” cảnh báo người lái xe chú ý giảm tốc độ hoặc khơi dậy ý thức của người cầm lái: “Hãy lái xe bằng cả trái tim”.
Tuy nhiên, văn hóa giao thông không chỉ là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên nhiều khía cạnh mà còn thể hiện ở nhiều vấn đề khác. Có những hành vi không vi phạm luật pháp, không dẫn đến chết người nhưng cũng cần ứng xử một cách có văn hóa.
Tôi chỉ nêu một thực tế mà xem ra ý thức của người tham gia giao thông còn quá kém. Đó là vào mùa mưa lũ, các tuyến đường trong thành phố bị ngập nước, trong khi đa số lái xe chạy chầm chậm để tránh tạt nước làm ướt các cháu học sinh hay những công chức đã trang phục chỉnh tề để đến cơ quan làm việc thì một số ít người không hề giảm tốc độ làm bắn nước cả vào những người đi trên đường. Tôi bắt gặp hình ảnh một cô giáo với bộ áo dài ướt lướt thướt. Trông gương mặt tội nghiệp của cô cũng đoán được cô trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”: Nếu tiếp tục đến trường thì chẳng lẽ đứng lớp với bộ đồ ướt, còn về thay bộ khác thì đến trường không kịp giờ dạy.
Một đồng nghiệp của tôi cũng đã gặp hoàn cảnh ấy, dù không chấp nhận nhưng cũng phải gánh chịu, chỉ rút kinh nghiệm những lần sau mang thêm một bộ đồ cho yên tâm. Việc chạy xe chậm ở những đoạn đường ngập nước từ ý thức của người cầm lái, mà ý thức đó được hình thành qua quá trình giáo dục lâu dài từ nhỏ trong gia đình, trong nhà trường và tiếp nhận có chọn lọc hành vi văn hóa giao thông trong xã hội, không chỉ đợi đến đưa ra hình thức xử phạt thì mới chấp hành. Đó là một cách ứng xử có văn hóa.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin