Tạo cơ hội để trẻ em gái phát triển bình đẳng

08:48, 10/10/2026

Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 là dịp nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống tảo hôn. Tại Vĩnh Long, cùng với công tác tuyên truyền, việc chăm lo học tập, biểu dương thành tích và tạo điều kiện để trẻ em gái phát huy năng lực đang góp phần thay đổi nhận thức trong gia đình, cộng đồng, giúp các em tự tin trưởng thành và theo đuổi ước mơ.

Ông Nguyễn Văn Đời - Phó Giám đốc Sở Y tế trao biểu dương cho trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình sinh hai con một bề là gái tiêu biểu năm 2026.
Ông Nguyễn Văn Đời - Phó Giám đốc Sở Y tế trao biểu dương cho trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình sinh hai con một bề là gái tiêu biểu năm 2026.

Bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em gái

Sáng 9/10, tại Đại học Trà Vinh, Chi cục Dân số tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 và biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình sinh hai con một bề là gái tiêu biểu năm 2026. Với chủ đề “Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái”, hội nghị tập trung tuyên truyền về bình đẳng giới, tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và quyền được học tập, phát triển của trẻ em gái.

Ông Nguyễn Văn Đời - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, trẻ em gái có đầy đủ phẩm giá, năng lực và tiềm năng để học tập, làm việc, theo đuổi ước mơ. Vì vậy, gia đình và xã hội cần xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, bảo đảm các em được chăm sóc, giáo dục và tôn trọng bình đẳng.

Theo ông Nguyễn Văn Đời, tảo hôn vẫn là vấn đề cần quan tâm tại một số địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết hôn khi chưa đủ tuổi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, làm gián đoạn việc học và thu hẹp cơ hội phát triển của trẻ em gái. Do đó, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng nhóm tuổi và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, giáo dục giới tính và phòng, chống tảo hôn. Các cơ sở y tế xã, phường cần nâng cao chất lượng tư vấn, giúp trẻ em và thanh thiếu niên tiếp cận thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp. Đối với trẻ em gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần quan tâm tháo gỡ những rào cản về ngôn ngữ, phong tục và điều kiện đi lại.

Theo bà Lê Thu Thủy - Chi cục trưởng Chi cục Dân số tỉnh Vĩnh Long, ngành Dân số tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền về quyền trẻ em, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống tảo hôn. Trẻ em gái cần được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại, bạo lực; được khuyến khích bày tỏ ý kiến và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình. Công tác truyền thông cũng cần phát huy vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, lắng nghe và tôn trọng trẻ em gái.

Mở rộng cơ hội học tập, phát triển

Dịp này, Ban tổ chức biểu dương 333 trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình sinh hai con một bề là gái tiêu biểu năm 2026, trong đó ưu tiên trẻ em gái là người dân tộc thiểu số. Hoạt động nhằm khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, đồng thời ghi nhận sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục của gia đình. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp con gái và con trai đều cần được yêu thương, tôn trọng, tạo điều kiện phát triển theo năng lực.

Em Thạch Ngọc Phương Trang, học sinh lớp 9, Trường THCS Cầu Kè, cho rằng con gái hay con trai đều có khả năng học tập, rèn luyện và đóng góp cho gia đình, xã hội. Điều quan trọng là mỗi người cần cố gắng, có ý chí vươn lên và sống có trách nhiệm. Trang sẽ tiếp tục phấn đấu trong học tập để đạt kết quả tốt, trở thành người có ích, đáp lại sự quan tâm của gia đình và thầy cô.

Cùng suy nghĩ đó, em Nguyễn Huỳnh Anh, học sinh lớp 9, Trường THCS Lưu Nghiệp Anh, chia sẻ niềm vui khi được gia đình yêu thương, tạo điều kiện học tập và thực hiện những điều mình yêu thích. Theo Huỳnh Anh, mỗi bạn gái đều có ước mơ và khả năng riêng. Khi được gia đình động viên, nhà trường quan tâm và xã hội tạo điều kiện, các em sẽ tự tin hơn, có thêm động lực học tập, rèn luyện và theo đuổi ước mơ.

Từ góc độ giáo dục, ông Võ Văn Huynh - Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết, bình đẳng giới trong giáo dục là bảo đảm học sinh nữ và học sinh nam có cơ hội học tập, phát triển như nhau, không bị hạn chế bởi định kiến giới hay hoàn cảnh gia đình. Thời gian qua, ngành Giáo dục quan tâm tạo điều kiện để nữ sinh phát huy năng lực trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao và khởi nghiệp.

Trong năm học 2025 - 2026, tỉnh có 1.276 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 641 học sinh nữ. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, tỉnh có 74 học sinh đạt giải; em Trịnh Phương Thảo, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành, đạt giải Nhất môn Ngữ văn. Ngoài ra, 5 học sinh nữ của trường đạt giải Nhì cấp quốc gia tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VIII năm 2026.

Thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp và mở rộng cơ hội để nữ sinh tham gia các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ năng số. Đồng thời, phối hợp với gia đình và các ngành hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em.

Bà Lê Thị Thủy - Chi cục trưởng Chi cục Dân số trao biểu dương cho trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi tiêu biểu năm 2026.
Bà Lê Thị Thủy - Chi cục trưởng Chi cục Dân số trao biểu dương cho trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi tiêu biểu năm 2026.

Bắt đầu từ sự thay đổi trong gia đình

Bên cạnh nhà trường và ngành chức năng, gia đình giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức về bình đẳng giới. Chị Lý Thúy Thanh, ngụ phường Nguyệt Hóa, có hai con gái, cho biết vợ chồng chị luôn quan niệm con trai hay con gái đều đáng được yêu thương, tôn trọng và tạo điều kiện phát triển. Gia đình khuyến khích các con học tập, rèn luyện, phát huy sở thích và năng lực của bản thân.

Theo chị Thanh, cha mẹ cần thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, định hướng để con tự tin trưởng thành; đồng thời trang bị kiến thức về sức khỏe, kỹ năng sống và cách tự bảo vệ bản thân. Việc cha mẹ cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con cũng giúp trẻ hiểu về bình đẳng giới từ những sinh hoạt hàng ngày.

Để thúc đẩy quyền trẻ em gái và phòng, chống tảo hôn, cần có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, ngành chức năng và cộng đồng. Mỗi gia đình cần thay đổi quan niệm về giới, tôn trọng nguyện vọng của con; nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ. Các ngành, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quan tâm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp có nguy cơ bị tổn thương.

Khi được yêu thương, tôn trọng, tạo điều kiện đến trường và theo đuổi ước mơ, trẻ em gái sẽ có thêm cơ hội phát huy năng lực, tự tin xây dựng tương lai. Đây cũng là cách thiết thực để thúc đẩy bình đẳng giới, xây dựng gia đình tiến bộ và bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển phù hợp với khả năng của mình.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

 

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh