Ngày 10/10, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện (BV) Tim Hà Nội phối hợp cùng BV Hoàn Mỹ Cửu Long tổ chức Hội nghị Tim mạch quốc tế với chủ đề “Từ cập nhật khuyến cáo đến tối ưu hóa điều trị”. Sự kiện quy tụ hơn 300 chuyên gia trong nước và quốc tế cùng thảo luận về các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn tiên tiến nhất hiện nay.
![]() |
| BGĐ BV Hoàn Mỹ Cửu Long tặng hoa và thư tri ân cho các diễn giả tham gia báo cáo phiên 1. |
TS.BS. Nguyễn Phi Hùng- Giám đốc Y khoa BV Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết, hội nghị năm nay được xây dựng với mong muốn đưa những khuyến cáo mới đến gần hơn với thực hành lâm sàng. Thông qua việc truyền hình trực tiếp các ca can thiệp phức tạp ngay tại phòng thông tim, kiến thức không dừng ở lý thuyết mà trở thành kinh nghiệm trực quan áp dụng ngay trong chăm sóc người bệnh.
Tại hội nghị, nhiều bước tiến mới đã được chia sẻ như hệ thống lập bản đồ điện học và triệt đốt 3D giúp giảm tối đa biến chứng; cấy máy tạo nhịp tim không dây siêu nhỏ (Micra); siêu âm trong lòng mạch (IVUS); quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim tối khẩn (Code STEMI) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Theo BS.CK2 Nguyễn Hữu Thái- Trưởng khoa Tim mạch BV Hoàn Mỹ Cửu Long, mỗi người bệnh tim mạch có mức độ nguy cơ và khả năng đáp ứng khác nhau, do đó việc tối ưu hóa điều trị đòi hỏi đội ngũ chuyên môn phải cập nhật liên tục, phối hợp đa chuyên khoa để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.
Dịp này, BV Hoàn Mỹ Cửu Long cũng thông tin về việc đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hiện đại (CT 256 lát cắt, MRI 3.0 Tesla, DSA hai bình diện) nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng Trung tâm Tim mạch xuất sắc tại ĐBSCL.
Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận khoảng 200 ngàn trường hợp tử vong do bệnh tim mạch. Việc làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương mang ý nghĩa an sinh xã hội to lớn, mở ra cơ hội vàng cứu sống bệnh nhân cấp cứu tối khẩn, giúp người dân ĐBSCL được thụ hưởng y tế kỹ thuật cao mà không phải tốn kém chi phí lên tuyến trên.
Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG


