Sáng 31/8, Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết, tính đến nay, tỉnh ghi nhận trên 1,67 triệu người được khám sức khỏe (đạt trên 49,4%); trong đó, gần 1,66 triệu người đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
![]() |
| Trạm Y tế xã Trà Ôn khám sàng lọc tại nhà cho người khuyết tật, người không đi lại được trên địa bàn xã. |
Có 20/124 xã, phường đã đạt tỷ lệ khám sức khỏe trên 50%. Dẫn đầu là xã Trà Ôn, đạt trên 71,4% (trên 19,22 ngàn người được khám); xã Tân Long Hội đạt trên 65,2%; xã Long Hòa đạt 65,1%; xã Cái Nhum đạt 60,7%; xã Hòa Minh đạt 59,9%. Đáng chú ý, xã Cái Vồn có tỷ lệ khám sức khỏe sàng lọc cao nhất tỉnh. Nhóm địa phương đạt từ 40% đến dưới 50% cũng tiếp tục mở rộng. 5 địa phương có tỷ lệ thấp nhất là xã Tân Thủy với 21,5%; xã Ba Tri 22,2%; xã Tiểu Cần 22,4%; xã Thới Thuận 23,6%; xã Ngũ Lạc 24,5%.
Từ ngày 24/8, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông bắt đầu tựu trường. Đây là điều kiện thuận lợi để ngành y tế và giáo dục phối hợp đẩy nhanh khám sức khỏe học sinh ngay từ đầu năm học.
Sở Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Các địa phương tiếp tục phát huy vai trò điều phối, trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện trên địa bàn; đồng thời tăng cường phối hợp với các bệnh viện và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tổ chức khám liên tục, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của người dân.
Song song với việc tăng số lượng khám, các địa phương và các cơ sở y tế cần phân công đầu mối chịu trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả khám sức khỏe lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm dữ liệu được liên thông vào Hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe đầy đủ, được quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN


