Hiếm gặp: bị nhồi máu cơ tim do ong đốt

19:17, 27/08/2026

Chiều 27/8, thông tin từ Bệnh viện Quân Y 121 (Cục Hậu cần- Kỹ thuật, Quân khu 9) vừa ghi nhận trường hợp hy hữu nhồi máu cơ tim (NMCT) cấp sau khi bị ong vò vẽ đốt. Đây được đánh giá là trường hợp hiếm gặp trên thế giới khi biến chứng xảy ra ở người không có tiền sử bệnh tim.

Lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Quân Y 121 thăm hỏi bệnh nhân sau khi được can thiệp cứu sống thành công. Ảnh chụp chiều 27/8.
Lãnh đạo Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Quân Y 121 thăm hỏi bệnh nhân sau khi được can thiệp cứu sống thành công. Ảnh chụp chiều 27/8.

Theo lời kể của bệnh nhân (BN) nam tên N.D.N (49 tuổi, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) cách nhập viện 2 ngày, khi ở trong nhà xe, BN bị ong vò vẽ tấn công và đốt 2 vết. BN bị đau nhức nhưng chủ quan mua thuốc giảm đau uống. Sau 2 ngày, BN đau nhức toàn thân kèm đau ngực nhiều, cảm giác bóp nghẹt, vã mồ hôi, khó thở nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân Y 121 cấp cứu.

Theo ThS.BS Phạm Quốc Toàn, Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh viện tiếp nhận BN trong tình trạng đau ngực, vã mồ hôi. Qua khai thác bệnh sử được biết, BN không có tiền căn bệnh lý tim mạch và không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch sớm. Khi nhập viện, các bác sĩ khám cho thấy BN đau ngực nhiều kèm khó thở, đau ngực dữ dội, kết quả siêu âm ghi nhận BN bị NMCT cấp. Qua hội chẩn cấp cứu liên chuyên khoa với sự chỉ huy của Ban giám đốc bệnh viện và các bác sĩ quyết định tiến hành can thiệp mạch vành sớm cho BN. Đồng thời, điều trị tình trạng phản vệ do ong đốt.

“Nhờ sự kết hợp giữa các chuyên khoa và tiến hành can thiệp đặt stent động mạch vành, giúp tái thông dòng máu nuôi cơ tim cứu sống BN. Ngay sau khi can thiệp, BN cảm thấy giảm đau ngực. Hiện tại sinh hiệu BN ổn định, BN tự nói chuyện và cám ơn các bác sĩ đã giành sự sống cho BN”- BS Quốc Toàn cho biết.

Theo bác sĩ Quốc Toàn, đây là trường hợp BN đầu tiên tại bệnh viện được ghi nhận NMCT cấp sau ong đốt và là một trong những trường hợp hiếm gặp trên thế giới.

Ong đốt là một tai nạn thường gặp có biến chứng hay gặp nhất là sưng, đau và phù nề nơi vết đốt, các biến chứng nặng hơn như: suy thận cấp, tán huyết, suy đa cơ quan,… Trong khi đó, NMCT là một biến chứng hiếm gặp nhưng là bệnh cảnh cấp tính, tỷ lệ tử vong cao, diễn tiến phức tạp.

“Một số trường hợp trên thế giới khởi phát NMCT sau ong đốt từng được ghi nhận gồm 3 type: một là, co thắt động mạch vành trên những BN không có bệnh lý mạch vành; hai là, co thắt động mạch vành trên những BN có bệnh lý mạch vành hoặc vỡ mảng xơ vữa; ba là, các BN bị huyết khối trong stent động mạch vành. Bệnh thường xảy ra phần lớn ở các BN lớn tuổi có nguy cơ tim mạch cao, nhiều bệnh lý nền tim mạch. Song, trường hợp bị NMCT do ong đốt ở BN trẻ trên, nguy cơ tim mạch rất thấp được ghi nhận”- BS Quốc Toàn thông tin.

Vì vậy, bác sĩ Quốc Toàn khuyến cáo người dân cần thận trọng, sớm thăm khám nếu bị đau ngực sau khi ong đốt để loại trừ nguy cơ NMCT nguy hiểm.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh