Chiến dịch “90 ngày đêm” sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân

06:07, 09/08/2026

Chiến dịch “90 ngày đêm” đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, 100% người dân tỉnh được khám sức khỏe ít nhất 1 lần trong năm và được lập Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID. Phương châm hành động xuyên suốt của ngành y tế là “không bỏ sót người dân- không bỏ tư vấn người dân sau khám- không bỏ sót dữ liệu”.

Ngành y tế địa phương xác định phương châm hành động “không bỏ sót người dân” ngay từ ngày đầu phát động chiến dịch. Ảnh: T.QUYÊN
Ngành y tế địa phương xác định phương châm hành động “không bỏ sót người dân” ngay từ ngày đầu phát động chiến dịch. Ảnh: T.QUYÊN

Phát biểu phát động chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe miễn phí toàn dân trên địa bàn tỉnh, TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế khẳng định đây là cam kết chính trị thiết thực để đưa chủ trương chăm sóc sức khỏe Nhân dân vào từng hộ gia đình.

“Ngành y tế không chờ người dân có bệnh mới đến bệnh viện, mà phải chủ động đến gần dân hơn, phát hiện nguy cơ sớm hơn và quản lý sức khỏe liên tục hơn. Một lần khám đúng lúc có thể phát hiện sớm tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư... giúp ngăn biến chứng nặng và giữ lại nhiều năm sống khỏe cho người dân”, BS Thu Hằng nhấn mạnh.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, Giám đốc Sở Y tế tỉnh yêu cầu tất cả bệnh viện tuyến tỉnh, BVĐK khu vực và trạm y tế thực hiện nghiêm phương châm “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Các địa phương được yêu cầu khẩn trương phân nhóm khoa học (người đã khám, chưa khám, nhóm nguy cơ cao, người cao tuổi, người khuyết tật...) để tổ chức lịch khám chi tiết theo từng ấp, khóm, bố trí khung giờ phù hợp và triển khai đoàn khám lưu động tại vùng sâu, vùng xa nhằm thực hiện bằng được mục tiêu cốt lõi đầu tiên: Không bỏ sót người dân.

Thông tin tại hội nghị, BS.CK2 Nguyễn Quốc Phục- Trưởng Phòng Kế hoạch- Tài chính (Sở Y tế) đã triển khai cụ thể Kế hoạch số 287/KH-UBND của UBND tỉnh về công tác này.

Theo đó, chương trình quy mô lớn này dự kiến phục vụ hơn 3,3 triệu người dân với tổng kinh phí triển khai hơn 1,3 ngàn tỷ đồng.

Để bảo đảm cân đối ngân sách địa phương, định mức chi phí không vượt quá 350 ngàn đồng/người/lần/năm.

Nguồn kinh phí được phân bổ đa dạng, kết hợp từ ngân sách tỉnh, quỹ BHYT, kinh phí y tế trường học, nguồn chi trả của người sử dụng lao động và ngân sách trung ương tùy theo 4 nhóm đối tượng cụ thể.

Về lộ trình triển khai, chiến dịch khám sức khỏe lưu động cho trẻ em dưới 6 tuổi và người có công với cách mạng phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Nhóm học sinh, sinh viên sẽ được tổ chức khám đồng loạt ngay trong dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Nhóm người cao tuổi, hộ nghèo, cận nghèo... sẽ hoàn thành trước ngày 15/12/2026 và hoàn tất toàn bộ đối với người lao động vào ngày 31/12/2026.

Người dân tham gia sẽ được kiểm tra thể lực, khám lâm sàng toàn diện các chuyên khoa và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng thiết yếu như xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-quang tim phổi thẳng miễn phí.

Đáng chú ý, chiến dịch lần này đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thứ hai: không bỏ tư vấn người dân sau khám. Ngành y tế kiên quyết nói không với tình trạng “khám xong là kết thúc”.

Sau khi thăm khám, mỗi người dân phải nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình, được tư vấn kỹ lưỡng, phân tầng nguy cơ và đưa vào danh sách quản lý chặt chẽ tại y tế cơ sở hoặc hướng dẫn chuyển tuyến kịp thời nếu phát hiện bệnh lý nặng.

Đồng thời, để thực hiện mục tiêu cuối cùng là “không bỏ sót dữ liệu”, kết quả khám bắt buộc phải được ký số và cập nhật liên thông lên hệ thống trong vòng 24 giờ. Điều này giúp hình thành và hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử trọn đời cho người dân qua ứng dụng VNeID, không để dữ liệu đi sau hoạt động chuyên môn.

Tính đến 10 giờ ngày 7/8, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1,33 triệu người được khám, đạt tỷ lệ gần 40% dân số. Hiện tại, tỉnh duy trì 59 cơ sở đủ điều kiện đáp ứng chiến dịch, gồm 33 cơ sở công lập và 26 cơ sở tư nhân.

Không dừng lại ở một chiến dịch ngắn hạn, tỉnh đang hướng tầm nhìn dài hạn đến giai đoạn 2025-2030 nhằm xây dựng hệ sinh thái y tế đồng bộ, bền vững.

Tỉnh phấn đấu nâng tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, trong đó có ít nhất 68 năm sống khỏe mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, mạng lưới y tế hoàn chỉnh từ công lập đến hệ thống tư nhân đang được đầu tư mạnh mẽ.

Hiện tại, tỉnh duy trì 100% trạm y tế xã, phường có bác sĩ làm việc và hơn 90% trạm y tế cơ sở đã đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT, trở thành những “lá chắn” bảo vệ sức khỏe gần dân nhất.

Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng khẳng định, chiến dịch “90 ngày đêm” khám sàng lọc sức khỏe cho người dân là giải pháp căn cơ, đặt nền móng vững chắc cho một nền y tế số hiện đại, bền vững của tỉnh nhà.

“Sở Y tế kêu gọi mỗi người dân tỉnh nhà hãy nâng cao ý thức trách nhiệm với chính bản thân và gia đình, chủ động sắp xếp thời gian đến các điểm khám. Khi đi, người dân cần mang theo CCCD gắn chip, điện thoại thông minh để được các tổ công tác hỗ trợ đồng bộ dữ liệu. Mỗi người dân tích cực tham gia là góp phần xây dựng quê hương ngày càng khỏe mạnh, văn minh và phát triển thịnh vượng”- BS Thu Hằng nhấn mạnh.

THÚY QUYÊN

 


 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh