Không chủ quan với bệnh dại

07:04, 07/08/2026

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh ghi nhận 5 ca tử vong do dại và phát hiện 4 ổ dịch dại trên chó. Phần lớn trường hợp tử vong đều liên quan việc không tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại sau khi bị chó, mèo tấn công. Thực trạng này đòi hỏi ngành chức năng tăng cường kiểm soát nguồn lây, nâng cao nhận thức phòng bệnh của người dân.

Người dân tiêm vaccine phòng bệnh dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ảnh: THÚY QUYÊN
Người dân tiêm vaccine phòng bệnh dại tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: THÚY QUYÊN

Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cho thấy bệnh dại có chiều hướng lây lan diện rộng, diễn biến nguy hiểm. Địa phương ghi nhận 5 ca tử vong do dại tại xã Tân Xuân, Châu Hưng, Hiệp Mỹ, Ba Tri và phường Bến Tre, tăng 5 ca so với cùng kỳ năm 2025. Hầu hết ca tử vong xuất phát từ tâm lý chủ quan trước vết cắn, cào nhỏ.

Cụ thể là anh Bùi Văn B. tại xã Châu Hưng. Cách đây 3 tháng, anh bị chó lạ cắn vào cẳng chân phải gây trầy xước nhẹ. Nghĩ vết thương vô hại, anh tự xử lý tại nhà bằng chanh và xà phòng, không đến cơ sở y tế tiêm ngừa. Đến ngày 28/5/2026, anh sốt cao, chuyển từ Trạm Y tế xã Châu Hưng sang Bệnh viện Quân y 120 rồi đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh).

Ngày 30/5, bệnh nhân xuất hiện biểu hiện sợ nước, nuốt khó, chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và nhận kết quả xét nghiệm dương tính virus dại. Anh B. tử vong vào lúc 23 giờ 58 phút ngày 2/6. Chị Đỗ Thị Mỹ Linh, vợ nạn nhân chia sẻ, chồng chị trước đó không lường được hậu quả nghiêm trọng từ vết cắn nhỏ.

Người dân đưa thú nuôi đi tiêm ngừa. Ảnh: PHAN HÂN
Người dân đưa thú nuôi đi tiêm ngừa. Ảnh: PHAN HÂN

BS Lê Thị Thắng- Phó Khoa Truyền nhiễm CDC tỉnh cho biết dại là bệnh viêm não tủy cấp tính nguy hiểm lây từ động vật sang người. Thời gian ủ bệnh âm thầm từ 2-8 tuần, thậm chí kéo dài 1 năm, tùy thuộc vị trí vết cắn và lượng virus truyền nhiễm. Vết thương càng gần hệ thần kinh trung ương như đầu, mặt, cổ thì thời gian phát bệnh càng nhanh. Tâm lý lơ là trước tổn thương nhỏ khiến nhiều người bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị. Khi virus xâm nhập hệ thần kinh và phát bệnh, tỷ lệ tử vong đạt gần 100%.

Cùng với diễn biến phức tạp trên người, virus dại lây lan mạnh trên đàn vật nuôi. Ngành thú y vừa phát hiện thêm ổ dịch dại mới tại xã Đồng Khởi, Lộc Thuận, Thạnh Phước, nâng tổng số ổ dịch toàn tỉnh lên 4 ổ. Theo BS Lương Chấn Quang (Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh), khu vực miền Nam ghi nhận 20 ca tử vong do dại, bằng 1/2 tổng số ca năm 2025. Nhiều người dân vẫn tin phương pháp dân gian như lấy nọc, đắp lá, uống thuốc nam vốn không có cơ sở khoa học ngăn ngừa virus dại.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh- Hồ Thị Thu Hằng chỉ đạo ngành y tế tăng cường phối hợp liên ngành y tế- thú y nhằm giám sát, xử lý dứt điểm ổ dịch dại trên chó mèo, hạn chế tối đa tử vong trên người. Tuy nhiên, thực tế tại địa phương, tình trạng thả rông chó mèo không rọ mõm, không tiêm phòng vẫn diễn ra hàng ngày tại nhiều khu dân cư. Nhiều chủ nuôi chủ quan, bỏ qua việc tiêm phòng định kỳ cho dòng chó cảnh nhỏ vì cho rằng chúng lành tính.

Trước tình hình dịch dại diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêm vaccine tăng mạnh. Tháng qua, cơ sở tiêm chủng toàn tỉnh tiếp nhận gần 7,1 ngàn lượt người, tính từ đầu năm đạt trên 42 ngàn lượt. Điển hình như chị L.T.T.A. (phường Long Châu) đến CDC tỉnh tiêm ngừa dại sau khi bị chó cào rướm máu. Chị V.T.V. tại xã Long Hồ đưa con gái 4 tuổi đến cơ sở y tế khám, liên hệ chủ nuôi theo dõi sức khỏe vật nuôi ngay sau khi cháu bị chó cắn nhẹ tại quán cà phê.

BS Lê Thị Thắng khuyến cáo khi bị chó mèo cào cắn cần nhanh chóng xối rửa vết thương dưới vòi nước sạch cùng xà phòng liên tục 15 phút, sát khuẩn bằng cồn 70%. Người dân tuyệt đối không tự ý đắp lá, bôi dầu, lấy nọc hoặc điều trị bằng thuốc nam. Nạn nhân cần khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn xử trí, chỉ định tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời.

THÚY QUYÊN- PHAN HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh