Sáng 1/6, tại phường Long Châu, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đánh hồi trống phát lệnh Chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. |
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chiến dịch là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện bước chuyển quan trọng của hệ thống y tế tỉnh nhà: từ chờ người bệnh đến khám sang chủ động đến gần người dân hơn, quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở và chăm lo sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế phải đảm bảo tuyệt đối quy trình, chất lượng chuyên môn; khám thực chất, chính xác. Đồng thời, sau chiến dịch phải tổ chức thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu sức khỏe của người dân một cách khoa học, từ đó đánh giá mô hình bệnh tật và những nguy cơ sức khỏe trên địa bàn tỉnh; có giải pháp truyền thông, phòng bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm và phân bổ nguồn lực khám, chữa bệnh phù hợp, hiệu quả. Dữ liệu sức khỏe phải được cập nhật đầy đủ và từng bước gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười và Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng thăm hỏi các bé khám sức khỏe tại Trạm Y tế phường Long Châu. |
Giám đốc Sở Y tế Hồ Thị Thu Hằng cho biết, toàn ngành sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử ngay trong năm 2026. Theo lộ trình, trong tháng 6/2026, ngành ưu tiên khám sàng lọc cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi và khối công chức, lực lượng vũ trang, người lao động; từ tháng 7/2026 sẽ “tăng tốc toàn diện” đối với các đối tượng còn lại, quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được khám sức khỏe và lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử ngay trong năm 2026.
Để chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, phường Long Châu (điểm cầu chính) đã ứng dụng triệt để hệ thống số (nhóm Zalo, Fanpage khóm) để nhắc lịch khám; tổ chức các điểm khám lưu động, khám tại nhà cho nhóm đối tượng yếu thế, người cao tuổi neo đơn với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN



