Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, bệnh glocom (tăng nhãn áp) là căn bệnh nguy hiểm, gây mất thị lực, có thể gây mù lòa vĩnh viễn. Tuần lễ bệnh glocom thế giới năm nay (từ 8-14/3) chủ đề “Đoàn kết vì một thế giới không có bệnh tăng nhãn áp”, nhằm tập trung vào việc khuyến khích cộng đồng trên toàn thế giới cùng nhau chiến đấu chống lại mù lòa do bệnh glocom gây ra; nâng cao nhận thức và tìm hiểu thêm về bệnh glocom.
![]() |
| BS.CK2 Sơn Thị Đa khám, kiểm tra mắt bằng sinh hiển vi cho bệnh nhân. |
Theo BS.CK2 Sơn Thị Đa- Trưởng Khoa Mắt BVĐK Trà Vinh, bệnh glocom là một nhóm các rối loạn liên quan đến mắt dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác của mắt. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, glocom là nguyên nhân gây mù lòa phổ biến thứ 2 trên thế giới, chỉ sau đục thủy tinh thể. Bệnh có diễn tiến thầm lặng và gây mất thị lực không có khả năng phục hồi. Cứ 200 người ở độ tuổi 40 thì có một người bị bệnh, tỷ lệ này tăng lên 1/8 ở độ tuổi 80.
“Thời gian qua, bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp bệnh glocom đến khám ở giai đoạn muộn, khi bệnh đã tiến triển nặng, tổn thương thị giác. Những bệnh nhân (BN) này được điều trị chỉ có thể duy trì thị lực hiện tại và khắc phục những triệu chứng”- BS Sơn Thị Đa nói.
Theo BS Sơn Thị Đa, có rất nhiều nguyên nhân gây bệnh glocom như việc sử dụng thuốc nhỏ mắt có chứa chất kháng viêm corticoid lâu dài, cận thị, đái tháo đường, cao huyết áp và di truyền... Đáng báo động, thời gian qua, ghi nhận tại bệnh viện có nhiều BN mắc bệnh glocom có tiền sử tự ý mua thuốc khi không có chỉ định, người dùng thuốc nhỏ mắt có corticoid kéo dài, rất có nguy cơ gây bệnh glocom. Thuốc nhỏ mắt có nhiều loại khác nhau như kháng sinh, corticoid, giảm đau, bổ mắt… và được chỉ định cho từng BN khác nhau”.
Do không đến cơ sở y tế để kiểm tra mắt định kỳ, đến khi mắc đau nhức và không nhìn thấy, bà K.T.N. (xã Bình Phú) mới đến Khoa Mắt BVĐK Trà Vinh khám và phát hiện mắc bệnh glocom. Căn bệnh đã khiến mắt phải của bà mất thị lực và khó phục hồi sau điều trị. Chị L.T.T. (xã Nhị Trường) đến khám mắt được bác sĩ chẩn đoán mắc glocom góc mở, thị lực giảm còn 2/10. Chị T. cho biết: “Trước đó tôi bị đau mắt đỏ, ra nhà thuốc mua thuốc nhỏ mắt và hết đau mắt. Mỗi khi mắt bị ngứa, xốn đau tôi đều tự mua thuốc nhỏ. Gần đây, thỉnh thoảng tôi thấy nhìn mờ nhưng thoáng qua lại hết nên vẫn không để ý, nghĩ do mình thiếu ngủ. Hiện nay, hai mắt tôi nhìn kém hơn trước rất nhiều”.
Theo BS.CK2 Lương Hữu Thiện- Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Vĩnh Long, glocom là bệnh lý về mắt mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải và bệnh thường tiến triển âm thầm với các triệu chứng không rõ ràng cho đến khi thị lực bắt đầu giảm, nhất là vùng nhìn ngoại vi. Có nhiều BN đến khám, phát hiện bệnh nhưng không tuân thủ hướng dẫn của thầy thuốc và phác đồ điều trị nên hiệu quả điều trị không cao.
Sau gần 1 năm xuất hiện các triệu chứng nhìn mờ nhòe, ông N.V.T. (xã Cái Nhum) mới đi khám mắt tại Bệnh viện Mắt Vĩnh Long. Kết quả ông được chẩn đoán bị glocom giai đoạn muộn. Thị lực của ông gần như mất hẳn, mặc dù được phẫu thuật nhưng ông không thể khôi phục được thị lực.
“Vì vậy, việc đi khám mắt định kỳ và thường xuyên rất quan trọng. Nếu không được điều trị kịp thời, BN có thể bị ảnh hưởng đáng kể tới thị lực. BN thường sẽ mất phần thị lực ngoại vi trước, sau đó sẽ thấy tầm nhìn trung tâm bị thu hẹp dần. Nếu bệnh trở nên nặng hơn, BN có thể mất thị lực hoàn toàn. Lúc này các phương pháp điều trị glocom đã không còn khả năng giúp BN giữ được thị lực”- BS Hữu Thiện khuyến cáo.
Bác sĩ chuyên khoa mắt khuyến cáo, người trên 40 tuổi, có tiền sử gia đình mắc bệnh glocom, cận thị nặng, viễn thị, mắt có tiền căn chấn thương hoặc phẫu thuật mắt, tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, hoặc thường xuyên có các dấu hiệu nghi ngờ nên đi khám mắt định kỳ mỗi 6-12 tháng để tầm soát bệnh. Đặc biệt, BN cần tránh tình trạng tự ý mua thuốc nhỏ mắt mỗi khi gặp vấn đề...
BS Hữu Thiện khuyến cáo BN không tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt chứa corticoid khi chưa có chỉ định rõ ràng, nên kiểm tra nhãn áp định kỳ nếu từng dùng nhóm thuốc này. Khi có các dấu hiệu bất thường như mờ mắt, đau nhức mắt dữ dội, nhìn mờ, nhìn thấy quầng sáng quanh đèn hoặc giảm thị lực, BN cần đi khám ngay ở các bệnh viện có chuyên khoa mắt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG


