Ngành y tế đảm bảo lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội

06:20, 20/01/2026

Năm 2025, Sở Y tế được tiếp nhận các nhiệm vụ về bảo trợ xã hội và bắt đầu triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế- Lâm Như Quỳnh, đây không chỉ là sự thay đổi về bộ máy mà là sự gắn kết chặt chẽ giữa “chăm sóc y tế” và “bảo vệ quyền lợi”, với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng yếu thế trong xã hội như: người cao tuổi (NCT), người khuyết tật, trẻ em hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng cần trợ giúp xã hội khác.

Các đại biểu trẻ em được nhận quà tại diễn đàn trẻ em.
Các đại biểu trẻ em được nhận quà tại diễn đàn trẻ em.

Đảm bảo an sinh cho đối tượng bảo trợ xã hội

Theo Sở Y tế, năm 2025, toàn tỉnh chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 188.000 đối tượng bảo trợ xã hội, tăng hơn 27.800 người so với năm 2024. Tổng kinh phí thực hiện lên đến trên 1.244 tỷ đồng. Hệ thống các cơ sở trợ giúp xã hội công lập hoạt động hiệu quả, các cơ sở ngoài công lập cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo thực hiện đúng các quyền lợi cho đối tượng nuôi dưỡng.

Nhiều năm qua, chị Vũ Thị Thủy Tiên (36 tuổi, phường Long Châu) là người khuyết tật đang hưởng chế độ hàng tháng. Từ mức hơn 300.000 đồng/tháng, đến nay, hàng tháng, chị được nhận đều đặn khoản trợ cấp 750.000đ. “Số tiền trợ cấp không lớn, nhưng tăng đáng kể qua các năm, thể hiện sự quan tâm, khích lệ đối với những người khuyết tật, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Các chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên, trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, từng bước mở rộng diện bao phủ và nâng cao mức độ tiếp cận chính sách an sinh xã hội cho người dân. Với nhiều NCT nghèo, 500.000đ trợ cấp mỗi tháng có thể không phải con số lớn nhưng lại là nguồn thu nhập ổn định.

76 tuổi, ông Nguyễn Ngọc Bích (xã Trung Thành) thực sự mãn nguyện khi được hưởng hưu trí xã hội, được cấp thẻ BHYT và Tết Dương lịch vừa qua ông vừa được Đảng, Nhà nước tặng 400.000đ quà tết. “Được Đảng, Nhà nước quan tâm, chúng tôi thấy vui mừng lắm. Tháng nhận tiền già, Tết được tặng quà, bệnh già khám có bảo hiểm chi trả...”- ông Bích xúc động.

Thời gian qua, ngành y tế đã tăng cường chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhóm yếu thế, hướng đến mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”; hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, trung tâm công tác xã hội luôn được quan tâm. Các chương trình tiêu biểu như khám bệnh tại nhà cho người khuyết tật, khám sức khỏe định kỳ cho NCT… đã giúp dịch vụ y tế tiếp cận hiệu quả hơn với người dân vùng sâu, vùng xa.

Hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em

Thời gian qua, tỉnh ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em, triển khai thực hiện công tác trẻ em đi vào chiều sâu và phù hợp với tình hình mới.

Công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em được các cấp, ngành tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh và phụ huynh, đặc biệt là phòng ngừa đuối nước, tai nạn giao thông và xâm hại, thông qua các hoạt động trực tiếp tại trường học, trên các phương tiện truyền thông, với mục tiêu giảm thiểu các vụ việc nghiêm trọng và đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ em.

Công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em được nâng tầm thành chiến dịch quy mô toàn tỉnh, giảm 15% số vụ tai nạn so với cùng kỳ năm trước. Ngành y tế chủ động phối hợp tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các bậc phụ huynh và trẻ em nâng cao nhận thức phòng, chống tai nạn đuối nước, đồng thời tổ chức nhiều lớp dạy bơi, kỹ năng phòng tránh nguy cơ để trẻ có thêm khả năng tự bảo vệ bản thân.

Em Châu Minh Ngọc (học sinh Trường THCS Tân Hạnh cho biết: “Sau khóa học bơi hè, em đã được học kỹ thuật bơi ếch, bơi ngửa, cách thở dưới nước và giữ thăng bằng khi bơi. Ngoài ra, em còn được hướng dẫn cách bơi an toàn như khởi động trước khi xuống nước, giữ bình tĩnh nếu gặp sự cố và không bơi ở nơi nước sâu khi không có người lớn đi cùng”.

Ngoài ra, Sở Y tế đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản lý trẻ em từ tỉnh đến xã, tạo ra một hệ thống quản lý xuyên suốt, kết hợp giữa chăm sóc y tế và thực hiện quyền trẻ em. Điểm nhấn đáng chú ý là chủ trì phối hợp tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, lắng nghe tiếng nói của các em để điều chỉnh chính sách.

Phó Giám đốc Sở Y tế- Lâm Như Quỳnh nhấn mạnh, diễn đàn thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong việc đặt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

“Tại diễn đàn, đại biểu trẻ em và đại diện các sở, ngành, đã cùng trao đổi, thảo luận và định hướng nhiều vấn đề như: quyền trẻ em và tiếng nói của trẻ em; phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; tai nạn đuối nước; việc sử dụng công nghệ AI để hỗ trợ học tập; an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; bình đẳng giới và chống phân biệt đối xử… Từ đó giúp các cơ quan, đơn vị hiểu được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của trẻ em từ đó có những chính sách phù hợp nhằm tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, bình đẳng để mọi trẻ em có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục ngày càng phát triển toàn diện”- bà Như Quỳnh cho biết.

Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.
Khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

Những dấu ấn trên trong năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi ngành y tế chính thức hợp nhất lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em và bảo trợ xã hội vào lĩnh vực y tế, lấy chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm trong bảo vệ các nhóm yếu thế.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh