Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan siết chặt các biện pháp phòng, chống những dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng mạnh: cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và tay chân miệng (TCM).
![]() |
| Trẻ mắc tay chân miệng điều trị tại Khoa Nhi BVĐK Vĩnh Long, tay chân thường nổi mụn bóng nước. |
Nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng
Theo Bộ Y tế, thời điểm chuyển mùa thu- đông thời tiết thất thường, độ ẩm cao là điều kiện lý tưởng để các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao lưu, tổ chức sự kiện đông người vào cuối năm khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh càng tăng mạnh.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại nhiều địa phương, không ít trường hợp phải nhập viện tại các bệnh viện tuyến cuối.
Các nhóm nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và người mắc bệnh nền có khả năng diễn tiến nặng nhanh nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý triệt để ổ dịch và bảo đảm phân luồng, thu dung, cấp cứu bệnh nhân an toàn, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Các sở y tế đẩy mạnh truyền thông, xây dựng khuyến cáo dễ hiểu, phù hợp từng vùng; phối hợp ngành giáo dục, công thương và ban quản lý khu công nghiệp để kiểm soát dịch tại trường học, nhà máy, trung tâm thương mại là nơi có mật độ người cao…
Từ đầu năm 2025 tới nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 trường hợp mắc cúm mùa, trong đó có 3 ca tử vong. Các chủng virus cúm hiện lưu hành chủ yếu tại Việt Nam là A/H1N1, A/H3N2 và cúm B.
Theo các chuyên gia dịch tễ, virus cúm mùa gồm nhiều chủng, trong đó A/H1N1, A/H3N2 có khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục và hàng năm. Trong khi chủng cúm B có khả năng gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở các đối tượng có nguy cơ cao.
Đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm
Tại tỉnh Vĩnh Long, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí địa phương để đẩy mạnh truyền thông phòng dịch. Các nội dung ưu tiên bao gồm: hướng dẫn nhận biết triệu chứng bệnh, cách phòng, chống muỗi đốt, phòng bệnh TCM, bệnh lây truyền qua đường hô hấp và khuyến cáo người dân khi có triệu chứng nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế.
Theo ông Phạm Hồng Thái- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Long, tình hình bệnh sốt xuất huyết và TCM trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt với số ca mắc bệnh có chiều hướng giảm.
Vài tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết giảm liên tục, trung bình mỗi tuần tỉnh ghi nhận trên dưới 100 ca mắc, giảm hơn 2,5 lần so với các tuần trước đó. Tính đến nay, tỉnh ghi nhận gần 7.050 ca mắc, trong đó có 128 trường hợp nặng (1,8%) và 2 trường hợp tử vong (0,028%).
Số ca mắc trong năm 2025 tăng 2,53 lần so với cùng kỳ 2024 (2.779 ca). Dù số ca bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm, nhưng CDC Vĩnh Long nhận định tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng đến hoạt động diệt lăng quăng nhằm khống chế, không để dịch bệnh tăng trở lại.
Đối với bệnh TCM, tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 5.000 ca mắc. Số ca mắc trong năm 2025 tăng 19,81% so với cùng kỳ năm 2024 (4.165 ca). CDC Vĩnh Long khuyến cáo dù từng mắc bệnh, trẻ vẫn có thể tái nhiễm TCM, do miễn dịch với bệnh lý này không bền vững và chưa có vaccine phòng ngừa được triển khai tại Việt Nam.
Vì vậy, phụ huynh cần rửa tay thường xuyên bằng xà bông dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, trước khi ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ. Đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.
Tại Vĩnh Long và nhiều tỉnh, thành phía Nam, số ca mắc cúm theo mùa đang tăng. Theo BS.CK2 Lê Hoàng Kim- Trưởng Khoa Khám bệnh, BVĐK Trà Vinh, gần đây thời tiết thất thường khiến số ca mắc các bệnh viêm đường hô hấp tại BVĐK Trà Vinh tăng khoảng 20% so với các tháng trước.
Những bệnh thường gặp như viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, cảm cúm, cùng nhiều đợt cấp của các bệnh mạn tính như hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
“Thời tiết những ngày qua ngày nóng, đêm và sáng sớm lạnh làm gia tăng số lượng người dân mắc các bệnh hô hấp. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người hút thuốc lá hoặc có bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, hô hấp mạn tính là nhóm dễ mắc bệnh và dễ chuyển nặng.
Bệnh hô hấp lây chủ yếu qua giọt bắn, tiếp xúc gián tiếp và không khí, do đó người dân cần đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, giữ nhà cửa thông thoáng và tránh hút thuốc lá. Đồng thời, giữ ấm, tiêm vaccine, ăn đủ chất và khám sớm giúp bảo vệ sức khỏe”- BS Hoàng Kim khuyến cáo.
Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin