Từ đầu năm 2025 đến nay, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm (BTN) trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế tỉnh đang tăng cường các biện pháp phòng, chống, trong đó chú trọng phát huy vai trò chủ động của cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe và kiểm soát dịch bệnh.
![]() |
| Phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống sốt xuất huyết tại ấp Chợ, xã Nhơn Phú. |
Tăng so với cùng kỳ
Trong những tuần gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng bệnh nhi đến khám, điều trị bệnh gia tăng.
Tại Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, những ngày qua luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhi nhập viện, điều trị nội trú, vượt gấp 3 lần công suất sử dụng giường bệnh tại khoa, với khoảng 90 bệnh nhi điều trị mỗi ngày, tăng hơn 2 lần so với các tháng trước. Đáng chú ý số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng, bệnh về đường hô hấp nhập viện tiếp tục tăng.
Chăm con gái bệnh viêm phổi tại Khoa Nhi, chị Nguyễn Thị Tám (xã Trung Hiệp) cho biết: “Ở nhà con sốt, ho, ói nên vô đây khám bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi cần nhập viện điều trị”.
Theo BS Bùi Viết Dũng- Phó Trưởng Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Mang Thít, thời điểm này, phần lớn trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường tiêu hóa như viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng tiêu hóa, bệnh tay chân miệng và bệnh SXH.
Các bệnh thường gặp ở trẻ hiện nay sẽ khỏi sau 5-7 ngày điều trị. Tuy nhiên, khi trẻ có biểu hiện sốt, ho, nôn ói kéo dài cần đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời, không nên tự ý mua thuốc điều trị tại nhà vì trong thời điểm hiện nay nhiều bệnh đang lưu hành có chung biểu hiện sốt.
“Nhờ chủ động trong công tác phòng bệnh, cán bộ y tế được tập huấn thường xuyên, tăng cường kỹ năng chăm sóc, theo dõi và xử trí bệnh nên chất lượng điều trị được nâng lên đáng kể. Hầu hết bệnh nhi đều hồi phục tốt, xuất viện an toàn, hạn chế được số ca chuyển biến nặng phải chuyển tuyến trên”- BS Viết Dũng cho biết.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, số ca mắc BTN tại tỉnh từ đầu năm đến nay tăng so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, SXH ghi nhận gần 6.050 ca (tăng 2,51 lần), tay chân miệng gần 3.450 ca (tăng gần 18%), ho gà 7 ca (cùng kỳ không ghi nhận ca mắc)…
Ngoài ra, ghi nhận 10 ca uốn ván; bệnh sởi và rubella ghi nhận 1.759 ca mắc, riêng trong tháng 10, tỉnh đã ghi nhận gần 80 ca thủy đậu, tập trung chủ yếu tại một công ty có đông công nhân.
Nâng cao ý thức phòng bệnh
Theo Sở Y tế tỉnh, thời gian tới, các BTN theo mùa như SXH, tay chân miệng... có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc khả năng tăng. Thời gian qua, ngành y tế phối hợp với các cơ quan, ban ngành tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng, chống BTN và tiêm chủng phòng bệnh.
![]() |
| Theo các chuyên gia y tế, trẻ rất dễ mắc bệnh khi thời tiết chuyển mùa. |
Trong đó, với các bệnh có vaccine phòng ngừa như sởi, ho gà,… các đơn vị y tế đang rà soát, tiêm bù, tiêm vét cho các nhóm trong độ tuổi, nhằm đảm bảo trẻ em được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch BTN và các hoạt động phòng, chống dịch BTN trên địa bàn.
Riêng bệnh thủy đậu, Sở Y tế ban hành văn bản phối hợp với các sở, ngành, đặc biệt là Ban Quản lý Các khu kinh tế tỉnh, yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch tại các công ty, xí nghiệp- nơi có đông lao động, nguy cơ lây lan cao.
Bà Ngô Thị Kiều Linh (Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Chợ, xã Nhơn Phú) cho biết, ở nông thôn, người dân có thói quen trữ nước trong lu, hũ nên muỗi vằn sinh sản nhiều.
Từ đầu năm đến nay, ấp ghi nhận 10 ca SXH nhưng nhờ phát hiện và y tế xử lý kịp thời, tình hình dịch đã được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch mới. Địa phương cũng đang tích cực phối hợp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống bệnh.
Theo TS.BS Hồ Thị Thu Hằng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, y tế dự phòng và truyền thông đóng vai trò then chốt.
Việc thực hiện tốt công tác dự phòng sẽ giúp ngăn ngừa dịch bệnh trước khi xảy ra, giảm số ca mắc, tử vong và chi phí điều trị. Các hoạt động như tiêm chủng mở rộng, kiểm soát véctơ truyền bệnh, vệ sinh cá nhân và khử khuẩn môi trường chính là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
“Công tác truyền thông- giáo dục sức khỏe cũng có vai trò quan trọng, giúp người dân hiểu rõ nguyên nhân, triệu chứng và cách phòng ngừa các BTN, từ đó chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Truyền thông chính là cầu nối quan trọng giúp kiến thức khoa học đến được với cộng đồng, hình thành thói quen phòng bệnh chủ động trong mỗi gia đình, góp phần cùng ngành y tế triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh từ sớm, từ xa”- BS Thu Hằng nhấn mạnh.
Bài, ảnh: THÚY QUYÊN




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin