Chia sẻ kỹ thuật mới trong điều trị sức khỏe sinh sản

14:30, 16/09/2025

Với chủ đề “Kết nối để phát triển- Đổi mới để hội nhập- Vì sức khỏe sản phụ khoa khu vực và cả nước”- Hội nghị Sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 10 vừa được Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ tổ chức.

Hội thảo chia sẻ những tiến bộ trong điều trị sản phụ khoa.
Hội thảo chia sẻ những tiến bộ trong điều trị sản phụ khoa.

Đây là diễn đàn trao đổi kiến thức chuyên môn, cầu nối chuyển giao khoa học- công nghệ, kỹ thuật mới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân khu vực ĐBSCL.

Hội nghị thu hút hơn 1.000 đại biểu là các chuyên gia hàng đầu về sản phụ khoa trong cả nước trao đổi các nội dung xoay quanh 8 chủ đề chuyên sâu từ sản khoa, phụ khoa, nhi sơ sinh, hỗ trợ sinh sản- nam khoa đến sức khỏe tình dục và chăm sóc- điều dưỡng.

Nhiều phương pháp điều trị mới, hiện đại được cập nhật tại hội nghị. Các nội dung nổi bật bao gồm: Quản lý và chăm sóc thai kỳ nguy cơ cao, sàng lọc và điều trị thai kỳ phức tạp; cập nhật mới nhất trong chẩn đoán- điều trị ung thư phụ khoa; điều trị hỗ trợ sinh sản- nam khoa; các bệnh lý trẻ sơ sinh; kỹ thuật can thiệp bào thai ít xâm lấn;...

Theo GS.TS.BS Nguyễn Viết Tiến- nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, công nghệ hiện đại ngày càng phát huy thế mạnh, ngành y tế cũng không nằm ngoài xu hướng này. Nhờ sự hỗ trợ của máy móc, tự động hóa, cùng với phương pháp điều trị mới và tay nghề cao của các bác sĩ, nhiều bệnh vốn là nan y nay đã có thể điều trị một cách dễ dàng, cơ hội hồi phục hoàn toàn cao.

Tiêu biểu như phương pháp phẫu thuật bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (US-HIFU) trong điều trị các bệnh lý khối u. Đầu dò của hệ thống trị liệu khối u HIFU chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng âm thanh, sóng siêu âm phát ra từ đầu dò sẽ tập trung vào các mô mục tiêu để điều trị.

Dựa vào nguyên lý nhiệt độ ở vùng hội tụ sinh học tăng lên và gây ra hoại tử đông không hồi phục, nhờ đó, các bác sĩ có thể cắt bỏ khối u chính xác một lần mà không gây tổn thương cho các mô xung quanh, giúp người bệnh mau phục hồi sau can thiệp. Ngoài ra, hội nghị còn đề cập đến chuyển đổi số bệnh viện- một lĩnh vực nhận được sự quan tâm đặc biệt.

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm- Giám đốc BV Phụ sản Hải Phòng cho biết, BV đang ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý, giúp hồ sơ y tế của bệnh nhân được mã hóa và lưu trữ đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu. Bệnh nhân có toàn quyền kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu y tế của mình, có thể cấp quyền truy cập cho các bác sĩ, bệnh viện hoặc bên thứ ba theo nhu cầu, đảm bảo quyền riêng tư được bảo vệ.

Khi cần thiết, bệnh nhân có thể chia sẻ dữ liệu y tế với các nhà cung cấp dịch vụ y tế khác nhau. Việc này giúp các bác sĩ và chuyên gia y tế có cái nhìn tổng quan về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn.

BS.CK2 Nguyễn Thụy Thúy Ái- Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ y học từ các đề tài nghiên cứu của các chuyên gia trong và ngoài nước, phát triển các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị chuyên sâu.

Bệnh viện hiện sở hữu hai trung tâm chuyên sâu: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản- Nam học và Trung tâm Nhi sơ sinh. Với vai trò chỉ đạo tuyến, bệnh viện cũng đã tích cực chuyển giao kỹ thuật chuyên môn như mổ nội soi, thụ tinh nhân tạo và các kỹ thuật sàng lọc- chẩn đoán trước sinh và sơ sinh... cho các bệnh viện tại TP Cần Thơ, Vĩnh Long, góp phần nâng cao năng lực y tế toàn vùng.

“Trong thời gian tới, BV sẽ tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật chuyên môn cao; đẩy mạnh hoạt động chỉ đạo tuyến hơn nữa; cố gắng giữ ổn định và duy trì tốt công tác chẩn đoán trước sinh, chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh thiết yếu để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc và sức khỏe cho người dân khu vực”- bác sĩ Thúy Ái cho biết.

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh