Học Bác trong việc chăm lo, bồi dưỡng thế hệ sinh viên

07:29, 28/02/2026

Học Bác không chỉ ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ sự gương mẫu trong từng việc làm hàng ngày. Với tinh thần ấy, thầy Đặng Hải Đăng- Trưởng Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã chọn cách học và làm theo Bác bằng hành động cụ thể, bền bỉ đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng thế hệ sinh viên (SV).

Thầy Đặng Hải Đăng đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.
Thầy Đặng Hải Đăng đồng hành cùng sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Nêu gương để lan tỏa phong trào

Gắn bó với Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long từ năm 2008. Khi còn là SV, thầy Đặng Hải Đăng sớm tham gia công tác đoàn, hội và trở thành “lá cờ đầu” trong các hoạt động, phong trào. Sau khi tốt nghiệp, thầy được nhà trường giữ lại công tác.

Là cán bộ đoàn, đồng thời là người thầy gần gũi với SV, thầy Đăng luôn xác định: “Học Bác là sống trách nhiệm, làm việc tận tâm và đặt lợi ích SV, tập thể, cộng đồng lên trên hết”. Từ giáo dục chính trị, tư tưởng đến tổ chức các phong trào tình nguyện, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, thầy đều để lại dấu ấn của sự chỉn chu, sáng tạo và luôn giữ vững tinh thần xung kích của người đầu tàu, dẫn dắt các thế hệ SV của trường.

Một trong những dấu ấn rõ nét là phong trào hiến máu tình nguyện được Đoàn trường duy trì thường xuyên, với 3-4 đợt mỗi năm. Không chỉ tuyên truyền, vận động, thầy còn trực tiếp tham gia và đến nay đã có hơn 25 lần hiến máu. Từ sự nêu gương ấy, phong trào hiến máu tại trường luôn thu hút đông đảo giảng viên trẻ, SV hưởng ứng, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Thầy Đặng Hải Đăng còn hết lòng chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Thầy Đặng Hải Đăng còn hết lòng chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Thanh Tuấn- SV năm cuối ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô bày tỏ: “Chính hình ảnh người thầy đi đầu đã truyền cảm hứng để em tích cực tham gia hiến máu tình nguyện và đến nay đã 12 lần hiến máu”.

Tinh thần nêu gương của thầy Hải Đăng còn thể hiện rõ trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Từ các Chiến dịch Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện đến các hoạt động của đội hình tình nguyện chuyên gắn với thế mạnh của SV như: điện- điện tử, bình dân học vụ số, thầy đều trực tiếp tham gia cùng các bạn trẻ, lấy hiệu quả xã hội làm thước đo.

Thầy Đăng cho biết, qua nhiều năm tham gia, đảm nhiệm các vị trí công tác, thầy nhận thức rõ vai trò then chốt của người đứng đầu trong tổ chức đoàn, vừa định hướng, vừa nâng cao hiệu quả phong trào. Người cán bộ đoàn phải gương mẫu, trực tiếp tham gia cùng đoàn viên, SV. Khi triển khai phong trào, cán bộ đoàn phải đi đầu, cùng làm với SV để các bạn thấy rõ ý nghĩa, mục đích hoạt động, giúp phong trào trở nên thiết thực, gần gũi hơn.

Chăm lo, bồi dưỡng sinh viên

Trên cương vị Bí thư Đoàn trường, thầy Đăng luôn chú trọng xây dựng môi trường để SV rèn luyện toàn diện, phát triển hài hòa. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được Đoàn trường triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Từ các hoạt động thường niên đến những nhiệm vụ đột xuất như hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19, giải cứu nông sản... SV đều tham gia tích cực, để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. Qua thực tiễn phong trào, nhận thức và hành động của nhiều SV có chuyển biến rõ nét. Các bạn trẻ được rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân.

Bạn Trần Văn Chiêu- SV Khoa Cơ khí động lực chia sẻ: “Các hoạt động do Đoàn trường tổ chức và trực tiếp được thầy Đăng dẫn dắt không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn giúp SV phát triển toàn diện, tự tin hơn trong học tập và rèn luyện”.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đạt nhiều kết quả tích cực. Theo thầy Đăng, muốn phong trào bền vững thì cán bộ đoàn và giảng viên phải đồng hành, hướng dẫn, giúp SV từng bước triển khai ý tưởng một cách bài bản, hiệu quả. Hàng năm, Đoàn trường hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học cho các đoàn khoa, tạo điều kiện để giảng viên trẻ, SV triển khai đề tài, hiện thực hóa ý tưởng...

Với những đóng góp tích cực, thầy Đặng Hải Đăng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hiến máu tình nguyện, triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Phong trào thi đua yêu nước. Năm 2025, thầy là một trong những điển hình tiên tiến của tỉnh tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Thầy Đăng cho rằng, mục tiêu xuyên suốt của công tác đoàn và phong trào thanh niên nhà trường là tạo môi trường để SV được trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị, kỹ năng thực hành và tinh thần cống hiến. “Vì vậy, góp phần bồi dưỡng thế hệ SV “vừa hồng vừa chuyên” trong bối cảnh chuyển đổi số và nhiều yêu cầu mới, công tác đoàn sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, gắn với định hướng đoàn cấp trên và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đặc biệt là phát huy thế mạnh tri thức, nhạy bén với khoa học, công nghệ của SV”- thầy cho biết thêm.

PGS.TS Phùng Thế Tuấn- Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, nhận xét: “Từ tinh thần trách nhiệm trong công việc chuyên môn đến sự tận tâm trong công tác đoàn, thầy Đặng Hải Đăng luôn chọn cách cống hiến bằng hành động thiết thực. Ở thầy không chỉ là hình ảnh của một cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, mà còn là người thủ lĩnh luôn đồng hành, gần gũi và đáng tin cậy của SV”.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh