Cần chủ động theo dõi bản tin dự báo thời tiết, mưa trái mùa

14:14, 28/02/2026

Trong 2 ngày qua, nhiều khu vực trong tỉnh ghi nhận các đợt mưa trái mùa với cường độ và phạm vi đáng chú ý, gây lo ngại về nguy cơ ngập úng, dông lốc và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Trước những diễn biến bất thường này, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long có cuộc trao đổi với ông Trương Hoàng Giang- Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh về nguyên nhân và dự báo xu hướng thời tiết trong thời gian tới.

Mưa trái mùa có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 28/2.
Mưa trái mùa có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 28/2.

PV: Xin ông cho biết diễn biến mưa trái mùa gần đây có gì đáng chú ý? Lượng mưa và phạm vi xuất hiện mưa này so với trung bình cùng kỳ như thế nào?

Trong tháng 2/2026 đã xảy ra 2 ngày xuất hiện mưa trái mùa (ngày 5 và ngày 11/2) với lượng mưa nhỏ (dưới 10mm) và 1 đợt mưa trái mùa đang diễn ra trên khu vực tỉnh từ ngày 26 và 27/2 xảy ra ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa ( Bến Trại: 46mm, An Ngãi Trung: 45,2mm,…), mưa to (Duyên Hải: 76,4mm, Long Toàn: 65mm) và có khả năng tiếp tục kéo dài đến ngày 28/2 với phạm vi và lượng mưa giảm dần. Tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kì từ 5,3-30,7mm.

PV: Nguyên nhân chính gây ra đợt mưa trái mùa này và có bất thường không thưa ông?

Nguyên nhân chính gây ra đợt mưa trái mùa này là vùng nhiễu động trên cao di chuyển từ biển vào gây nên mưa trái mùa trên diện rộng trên khu vực tỉnh. Đây là hình thế thời tiết gây mưa xuất hiện khá thường xuyên trong mùa nắng, không phải hiện tượng bất thường liên quan đến biến đổi khí hậu.

PV: Trong những ngày hoặc tuần tới, thời tiết khu vực trong tỉnh sẽ diễn biến ra sao, thưa ông?

Dự báo trong 10 ngày tới, khu vực tỉnh mây thay đổi, ngày nắng. Riêng ngày 1/3 có mưa rào vài nơi. Từ ngày 5/3, nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động tốt trở lại nên trên khu vực tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa rải rác và có nơi có dông.

PV: Đài Khí tượng Thủy văn có khuyến cáo gì để người dân chủ động phòng tránh rủi ro do mưa trái mùa không thưa ông?

 Mưa trái mùa thường kèm theo dông, lốc, sét có thể gây gãy đổ cây cối, nhà cửa, công trình, thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, tính mạng con người, không thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh hưởng đến nghề làm muối, nuôi thủy sản nước mặn và ảnh hưởng đến sự phát triển của một số cây trồng, hoa màu.

Khi có hiện tượng mưa dông, người dân cần tránh ra ngoài khi không cần thiết. Không trú mưa dưới gốc cây, biển quảng cáo, cột điện. Người dân cần chủ động cập nhật theo dõi các bản tin dự báo tiếp theo của Đài khí Tượng thủy Văn tỉnh qua Zalo và MeoteoViet.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thời kỳ chuyển mùa và bắt đầu mùa mưa vào nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5/2026, thường xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá có thể gây gãy đổ cây cối, nhà cửa, công trình, thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, tính mạng con người. Các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện trên khu vực.

Mưa trái mùa có thể tác động đến nghề làm muối, nuôi thủy sản nước mặn và ảnh hưởng đến sự phát triển của một số loài hoa, kiểng.

Gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn từ nay đến nửa đầu tháng 4/2026 ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực biển của tỉnh. Tàu thuyền hoạt động trên biển cần lưu ý gió mạnh, sóng lớn và thời tiết nguy hiểm trên các khu vực biển. Gió mạnh, sóng lớn làm gia tăng khả năng sạt lở bờ biển của các xã ven biển.

THẢO LY (thực hiện)

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh