Để chủ động tầm soát lao tại cộng đồng, từ ngày 22/8-20/9, Bệnh viện Phổi tỉnh đã tổ chức chương trình khám tầm soát bệnh lao tại 10 xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tăng cường phát hiện ca lao và lao tiềm ẩn tại cộng đồng do Dự án USAID - SET (Hỗ trợ chấm dứt bệnh lao do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ) tài trợ nhằm góp phần vào mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.
![]() |
Chủ động khám tầm soát phát hiện bệnh lao, lao tiềm ẩn, lao kháng thuốc trong cộng đồng đang được Bệnh viện Phổi Vĩnh Long tích cực thực hiện. |
Đợt này, có hơn 6.900 người dân tại 10 xã, phường trên địa bàn tỉnh được tầm soát. Những người được tầm soát là người có tiếp xúc với người bệnh lao phổi trong năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2025; nhóm người nguy cơ cao trong cộng đồng như: Ho (ho khan, ho có đờm, ho ra máu), sốt kéo dài trên 2 tuần không rõ nguyên nhân, ra mồ hôi đêm, đau ngực, đôi khi khó thở; người có rối loạn, suy giảm miễn dịch; người mắc các bệnh mạn tính; trẻ em suy dinh dưỡng…
Người dân khi tham gia chương trình được khám, tuyên truyền về phòng ngừa bệnh lao, tư vấn, chụp X-quang ngực. Qua thăm khám, người có dấu hiệu nghi ngờ mắc lao sẽ được chỉ định các xét nghiệm chuyên sâu để xác định chính xác bệnh. Cùng với bệnh lao, đợt này, người dân được khám tầm soát thêm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản.
Để sàng lọc, trạm y tế lập danh sách và mời người dân thuộc 3 nhóm đối tượng trên và được các bác sĩ, nhân viên chuyên môn của Bệnh viện Phổi Vĩnh Long trực tiếp khám và thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng để chẩn đoán bệnh. Trong đó, tất cả người dân tham gia tầm soát đều được chụp X-quang phổi. Người có kết quả X-quang phổi bất thường nghi lao và người có kết quả X-quang bình thường nhưng có ho khạc đờm kéo dài trên 2 tuần sẽ được chỉ định xét nghiệm Xpert để kiểm tra xác định bệnh lao; người tiếp xúc với bệnh nhân lao sẽ được xét nghiệm lao tiềm ẩn.
Mục tiêu của chương trình nhằm tăng cường phát hiện, chẩn đoán sớm ca bệnh lao, lao tiềm ẩn cho nhóm người tiếp xúc với người bệnh lao và những người có yếu tố nguy cơ cao; thu nhận, điều trị kịp thời bệnh lao, cắt đứt nguồn lây bệnh lao trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường tỷ lệ người dân tiếp cận với dịch vụ khám, phát hiện bệnh lao và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản; 100% số bệnh nhân phát hiện được thu nhận, quản lý điều trị.
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin