Đó là chủ đề hưởng ứng Tuần lễ Glôcôm thế giới năm nay (từ ngày 9-15/3) nhằm động viên toàn xã hội tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa.
![]() |
Phòng tránh được mù lòa do Glôcôm bằng cách phát hiện sớm, điều trị kịp thời bằng thuốc hoặc can thiệp phẫu thuật và phải được theo dõi thường xuyên, tái khám định kỳ. |
Bệnh Glôcôm (tăng nhãn áp) là một nhóm các rối loạn liên quan đến mắt, dẫn đến tổn thương dây thần kinh thị giác của mắt. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây mù lòa không hồi phục.
Cứ 200 người ở độ tuổi 40 thì có một người bị bệnh, tỷ lệ này tăng lên 1/8 ở độ tuổi 80. Hiện Glôcôm đã trở thành nguyên nhân quan trọng thứ 2 gây mù lòa cả trên thế giới và tại Việt Nam sau bệnh đục thủy tinh thể. Việt Nam có khoảng 2 triệu người ảnh hưởng do bệnh Glôcôm và hơn 50% người phát hiện muộn.
Các nghiên cứu cho thấy, nhiều bệnh nhân mắc Glôcôm nhập viện trong tình trạng muộn, thị lực thấp, nguy cơ mù lòa cao hoặc không tuân thủ điều trị.
Đặc biệt, việc người dân lạm dụng và tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt kéo dài có corticoid khiến mắt bị Glôcôm. Do đó, Tuần lễ Bệnh Glôcôm thế giới nhằm mục đích cảnh báo tới cộng đồng, cần phải kiểm tra mắt thường xuyên để phát hiện bệnh Glôcôm càng sớm càng tốt để được điều trị thành công và kịp thời giúp bảo vệ thị lực cho đôi mắt của bạn và giảm nguy cơ mù lòa về sau.
Tin, ảnh: MAI ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin